Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merino từ chức sau 5 ngày nắm quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merino ngày 15.11 đã từ chức sau khi những cuộc biểu tình yêu cầu ông rời bỏ quyền lực khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

+ Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merino tuyên bố từ chức trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, ngày 15.11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merino ngày 15.11 đã từ chức sau khi những cuộc biểu tình yêu cầu ông rời bỏ quyền lực khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, qua đó đẩy quốc gia Nam Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới.

Quyết định từ chức được ông Merino đưa ra sau 5 ngày ông lên nắm quyền và thành lập chính phủ mới.

Theo ông Merino, để tránh tình trạng "khoảng trống quyền lực", 18 bộ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức sẽ tạm thời tại nhiệm mặc dù hầu hết trong số đó đã từ chức sau cuộc biểu tình gây thương vong ngày 14.11.

Trước đó cùng ngày 15.11, Chủ tịch Quốc hội Peru Luis Valdez tuyên bố tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội nước này đều nhất trí yêu cầu Tổng thống lâm thời Merino từ chức “ngay lập tức”.

Theo ông Valdez, Quốc hội Peru sẽ khởi động tiến trình luận tội nếu ông Merino không từ chức.

Ông Merino, 59 tuổi, đã được chỉ định giữ chức Tổng thống lâm thời của Peru ngày 10.11 sau khi Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số bỏ phiếu phế truất người tiền nhiệm Martin Vizcarra do những cáo buộc tham nhũng.

Theo Trung Kiên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null