Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN, Singapore

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong, sáng 9-3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 9 đến 13-3-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội lên đường thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN, Singapore. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội lên đường thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN, Singapore. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn công tác có: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; một số Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; Trợ lý Tổng Bí thư; các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Singapore, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục thể hiện sự triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có hai đối tác quan trọng là Indonesia và Singapore; thể hiện mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo của Việt Nam với những đóng góp thiết thực, cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng tương lai của ASEAN.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 6-3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các gia đình chính sách, người có công tại thành phố Pleiku và huyện Chư Prông.

Gia Lai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Gia Lai: Lấy ý kiến nguyên lãnh đạo tỉnh góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Sáng 5-3, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung đoàn Thông tin 29 ra quân huấn luyện năm 2025

Trung đoàn Thông tin 29 ra quân huấn luyện năm 2025

(GLO)- Ngày 3-3, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025; phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng”, năm An toàn giao thông và tổ chức hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự kết hợp Ngày chạy Olympic” năm 2025.

Chư Pưh chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chư Pưh chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai các chương trình hành động gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.