Toàn bộ học sinh Hà Nội chính thức nghỉ học từ ngày 4.5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, Sở vừa có công điện khẩn về việc tạm dừng cho học sinh các cấp đến trường từ ngày 4.5.2021.
 
Toàn bộ học sinh ở Hà Nội sẽ dừng đến trường từ 4.5. Ảnh: Sơn Tùng
Toàn bộ học sinh ở Hà Nội sẽ dừng đến trường từ 4.5. Ảnh: Sơn Tùng
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 2.5.2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30.4 và 1.5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3.5.2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo:
Cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên-chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 4.5.2021 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.
"Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục sẽ chủ động chuyển sang dạy học trực tuyến, đảm bảo chất lượng dạy và học. Với các kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tuyến trước đó, tôi tin các trường sẽ linh hoạt thực hiện và sẽ hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh"- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết.
Trước đó, theo kế hoạch, từ sáng 3.5, toàn bộ học sinh cấp THCS, THPT của Hà Nội đã trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.
Theo ghi nhận của Lao Động tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vào ngày 3.5, học sinh trở lại trường đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập dưới -sân trường. Theo bà Bùi Thùy Linh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), toàn bộ quy trình chống dịch đã được nhà trường kích hoạt lại. Nhờ kinh nghiệm có được từ những lần phòng dịch trước, nên cả học sinh và giáo viên của trường đều sẵn sàng, chủ động. Nhà trường tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, kiểm soát chặt chẽ khách ra - vào trường học; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với các nguy cơ lây lan của dịch, đồng thời chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến.
Tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn Hà Nội, giáo viên cũng đã chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường như dọn dẹp, phun khử khuẩn trường lớp.
Cô Nguyễn Thị Đào - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội)– cho biết, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh toàn trường, xây dựng kịch bản cụ thể đón học sinh trở lại trường.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ 4.5. Các trường cho biết đã sẵn sàng các phương án để chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học online, vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh.
BÍCH HÀ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

Lớp 6 đã luyện IELTS: Học sớm có đồng nghĩa thi tốt?

(GLO)- Nhiều học sinh vừa lên lớp 6 đã được phụ huynh đăng ký các khóa học IELTS với kỳ vọng sớm có chứng chỉ quốc tế, tạo lợi thế trong học tập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, học IELTS từ sớm không đồng nghĩa sẽ đạt điểm cao nếu thiếu nền tảng, lộ trình và phương pháp phù hợp.

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

null