Tọa đàm: Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-10, tại TP. Pleiku, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ trì buổi tọa đàm có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và Trung tướng Trần Vi Dân-Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. Tham dự tọa đàm có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi các vấn đề về xây dựng lực lượng Công an 5 tỉnh Tây Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng Tây Nguyên. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tham luận về công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bảo Hân

Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nổi bật là đấu tranh với hoạt động gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động FULRO; ngăn chặn hiệu quả hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây mất ANTT; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Công tác phòng-chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Về giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nêu rõ: Bảo đảm quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị mà Công an là lực lượng tham mưu trực tiếp. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an thường xuyên thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình ANTT, an ninh kinh tế; âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ quan đặc biệt nước ngoài để địa phương chủ động trong triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Bảo Hân

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại tọa đàm. Ảnh: Bảo Hân

Kết luận tọa đàm, Trung tướng Trần Vi Dân ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng của đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và 5 tỉnh Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất giải pháp xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm củng cố khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cùng giám sát và báo cáo các dịch vụ thẩm mỹ không phép

Pleiku: Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM bị phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM (116A Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Đây là cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng.

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1774/UBND-NC về việc thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, phường Pleiku sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 25-6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27-5 đến 15-6, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

null