Từ 17/2/2025, Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi. Dự kiến có khoảng 20.000 trẻ em trong độ tuổi này trên địa bàn thành phố được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi.
Chiều 9/8, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) Lê Ka Thủy thông tin, bé gái hai ngày tuổi tử vong tại Bệnh viện không phải do tiêm vaccine viêm gan B.
Bản tin ngày 12/5 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 2.439 ca mắc mới, giảm 384 so với ngày trước đó; 964 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày; 1 ca tử vong tại Tây Ninh.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.202 ca mắc mới COVID-19, có 747 ca được công bố khỏi bệnh, có 137 ca phải thở ôxy và 4 ca tử vong.
(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 8/4, Việt Nam ghi nhận 122 ca mắc mới COVID-19, có 6 bệnh nhân đang thở ôxy trong khi số ca khỏi bệnh là 21.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine, thần tốc hơn nữa thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế, chủ động xây dựng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 511 ca mắc COVID-19, giảm 219 ca so với hôm trước, đây là số ca mắc mới thấp nhất trong 12 tháng qua. Cùng ngày cũng có 9.627 ca được công bố khỏi bệnh.
Hiện nay, nhiều trẻ em trở thành bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, khi con mình đã khỏi COVID-19 là được miễn dịch với loại virus gây bệnh này, vì vậy không cần thiết phải tiêm vaccine phòng COVID-19 nữa. Điều này có chính xác hay không?
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người lớn, mũi 3 cho trẻ em và tiêm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, có kế hoạch mua, thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước.
Chỉ trong một năm, kể từ ngày tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên (8/3/2021) đến ngày 6/3/2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 219 triệu liều vaccine, thực hiện tiêm chủng hơn 197,5 triệu liều.
Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I năm 2022; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine.
Các sở, ngành của tỉnh và các địa phương phải quản lý, rà soát cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của mình nếu đủ điều kiện nhưng không chịu tiêm vaccine phòng Covid-19 thì xử lý nghiêm.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết có 23.956 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất gần 3.000 ca; tiếp sau là Nghệ An 1.900 ca; trong ngày có 93 trường hợp tử vong.
Theo PGS.TS.BS Phùng Thế Nguyên – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện nay, nhiều phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng lâu dài của vaccine lên trẻ, cũng như lo sợ trẻ tuổi 5-11 có thể gặp nguy hiểm sau tiêm ngừa vaccine COVID-19. Sau đây là một số thông tin về vaccine để phụ huynh quyết định cho trẻ tiêm chủng, nhằm bảo vệ trẻ trước đại dịch.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 1/2- tức mùng 1 Tết Nhâm Dần của Bộ Y tế cho biết, có 11.023 ca mắc COVID-19, giảm gần 1.700 ca so với hôm qua; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất, thứ 2 là Đà Nẵng; Trong ngày có gần 40.000 F0 khỏi bệnh.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết có 13.694 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành; Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, tiếp sau là Đà Nẵng; Đến nay Việt Nam ghi nhận 184 F0 nhiễm biến chủng Omicron.
Việc mở cửa được tiến hành sau khi các quốc gia đã đạt được những tiến bộ nhất định trong chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19, cùng với đó là quy trình chuẩn bị và những điều kiện đi kèm.
Bắt đầu từ ngày 2/11, Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi. Đây là đợt đầu tiên TP.Đà Nẵng triển khai tiêm chủng mũi 1 vaccine Covid-19 Pfizer cho đối tượng trẻ em.
Người dân đã bắt đầu có sự chủ quan khi đã tiêm đủ liều vaccine mà không tuân thủ 5K và các khuyến cáo an toàn dễ khiến số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại.
Một cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar vừa bị người dân trên địa bàn tố cáo việc móc nối, thu tiền tiêm vaccine phòng COVID-19 với giá 500.000 đồng/liều.
Cho đến nay, người dân chưa được tự do đi lại giữa các tỉnh. Người có xe cá nhân cũng không biết có đi được hay không và cần thủ tục như thế nào, bởi vì có quá nhiều quy định khác nhau như “mỗi tỉnh là một quốc gia“.