Làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 2 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 9/8, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) Lê Ka Thủy thông tin, bé gái hai ngày tuổi tử vong tại Bệnh viện không phải do tiêm vaccine viêm gan B.
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) Lê Ka Thủy thông tin về vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) Lê Ka Thủy thông tin về vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo bác sỹ Lê Ka Thủy, người mẹ có tiền sử sản khoa bình thường, em bé được sinh thường tại Bệnh viện. Tuy nhiên, em bé non tháng, nhẹ cân, quá trình chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện được thực hiện theo đúng quy trình. Sau thời gian điều trị tại Khoa Sản, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng sốt, dấu hiệu liên quan hô hấp. Khoa Sản đã làm đúng chuyên môn chuyển cháu bé lên Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi-Sơ sinh. Quá trình điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi-Sơ sinh, các bác sỹ điều trị đúng phác đồ, chẩn đoán. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán nhiễm trùng huyết sơ sinh, tổn thương đa cơ quan, theo dõi bệnh tim bẩm sinh sớm sau sinh non tháng, nhẹ cân. Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi-Sơ sinh đã giải thích rõ tình trạng bệnh của bệnh nhân cho gia đình.

Lý giải nguyên nhân tử vong, bác sỹ Lê Ka Thủy cho biết, với những trẻ sinh non, phản ứng với ngoại cảnh, đề kháng của các bé sẽ yếu hơn trẻ bình thường. Bên cạnh đó, triệu chứng sốt cũng thuộc diễn biến của nhiễm trùng huyết sơ sinh nên khi trẻ sốt Bệnh viện cũng thực hiện điều trị theo hướng nhiễm trùng huyết sơ sinh và không có liên quan đến việc tiêm phòng vaccine viêm gan B.

“Trong quá trình điều trị, Bệnh viện không chẩn đoán do tiêm viêm gan B. Về việc này có ý kiến của gia đình, chúng tôi đã thành lập Hội đồng chuyên môn, khi có kết luận khác sẽ có trả lời chính thức liên quan đến nội dung này. Thực ra trong quá trình điều trị, chẩn đoán đến khi tử vong diễn biến của bệnh đều phù hợp với chẩn đoán khi ra viện. Trong quá trình tiêm vaccine của trẻ sơ sinh, Bệnh viện đều tuân thủ đầy đủ các quy trình”, bác sỹ Lê Ka Thủy thông tin.

Giấy báo tử trường hợp bệnh nhi tử vong. Ảnh: TTXVN phát
Giấy báo tử trường hợp bệnh nhi tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Bác sỹ Lê Ka Thủy cho biết thêm, hiện Bệnh viện đã họp, phân công bộ phận liên quan; đồng thời, cho ngừng tất cả kíp trực liên quan đến trẻ bị tử vong để viết giải trình, sau đó Hội đồng chuyên môn sẽ họp và kiểm thảo trường hợp này.

“Trường hợp trẻ sơ sinh thiếu tháng bị nhiễm trùng huyết có tỷ lệ tử vong cao khoảng 30-40%. Tuy nhiên, trong trường hợp này, gia đình cũng có ý kiến liên quan đến sự thờ ơ, tắc trách của nhân viên Khoa Sản. Bệnh viện đã thành lập Hội đồng kiểm tra tất cả quy trình và nếu có sai phạm chắc chắn chúng tôi có những xử lý thỏa đáng”, bác sỹ Lê Ka Thủy thông tin.

Trước đó, người nhà của một bệnh nhi có kiến nghị, muốn làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái hai ngày tuổi có biểu hiện sốt, co giật và tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Anh Lương Văn Trang, bố cháu bé (tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) mong muốn tìm ra nguyên nhân tử vong của con gái. Ảnh: TTXVN phát

Anh Lương Văn Trang, bố cháu bé (tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) mong muốn tìm ra nguyên nhân tử vong của con gái. Ảnh: TTXVN phát

Theo anh Lương Văn Trang, bố cháu bé (tại xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 2/8, vợ anh sinh được một bé gái nặng gần 2 kg tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi sinh, bác sỹ thông báo cháu khỏe mạnh, không có gì bất thường. Đến khoảng 9 giờ sáng 3/8, con gái anh được đưa đi tiêm vaccine viêm gan B. Sau hai tiếng đồng hồ (khoảng 11 giờ), cháu có biểu hiện sốt. Anh đã nhờ điều dưỡng xem xét tình hình và được trả lời con gái anh không sao. Tuy nhiên, cháu bé có biểu hiện sốt không giảm, da tái xanh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh Trang phải đi cấp cứu vì sốt cao không giảm, có biểu hiện co giật.

Rạng sáng 4/8, bác sỹ thông báo con gái anh bị suy tim, thận, nhiễm trùng huyết, theo dõi tim bẩm sinh… Đến 9 giờ 25 ngày 4/8, bác sỹ thông báo cháu bé tử vong.

Theo Nguyên Dung (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null