Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉ phú giàu nhất Nga nộp phạt kỷ lục 2 tỉ USD sau khi sự cố tràn dầu gây thiệt hại cho vùng đất Bắc Cực nguyên sơ.

Tỉ phú Nga Vladimir Potanin nộp phạt 2 tỉ USD. Ảnh: AFP
Tỉ phú Nga Vladimir Potanin nộp phạt 2 tỉ USD. Ảnh: AFP


RT đưa tin, tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Norilsk Nickel thuộc sở hữu của người giàu nhất Nga đã nộp đầy đủ khoản tiền phạt 2 tỉ USD cho thiệt hại do sự cố tràn dầu lớn nhất “trong lịch sử nhân loại” gây ra. Năm ngoái, hơn 20.000 tấn dầu diesel bị rò rỉ vào nước và đất.

Tháng trước, một tòa án Nga ra phán quyết rằng tập đoàn phải nộp 145,5 tỉ rúp (1,97 tỉ USD) cho ngân sách liên bang vì thiệt hại về nước, cộng với 1,3 tỉ rúp (18 triệu USD) cho các cơ quan chính quyền địa phương. Tập đoàn đã chọn không kháng cáo, mặc dù ban đầu cho rằng con số này sẽ ít hơn nhiều.

Vladimir Potanin - chủ sở hữu của Norilsk Nickel - là người giàu nhất nước Nga, được Forbes ước tính có tài sản 19,7 tỉ USD. Năm ngoái, sau thảm họa tràn dầu, giá trị tài sản ròng của ông đã giảm hơn 4 tỉ USD.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29.5.2020 tại một nhà máy điện ở thành phố Norilsk, Bắc Cực, khiến ​​hơn 20.000 tấn nhiên liệu thải ra môi trường sau khi một bể chứa diesel bị rò rỉ. Hình ảnh từ thảm họa cho thấy dầu đã biến các con sông gần đó thành màu đỏ, làm hư hại lớp băng vĩnh cửu mỏng manh.

 

Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP
Hình ảnh vụ tràn dầu nhuộm đỏ sông ở Nga. Ảnh: AFP


Theo Rostekhnadzor, cơ quan giám sát liên bang điều tra vụ việc, có rất nhiều lỗi xảy ra với bể chứa, và lỗi thuộc về NTEK, một công ty con của Norilsk Nickel.

Norilsk cách Mátxcơva khoảng 3.000 km về phía đông bắc và là thành phố lớn thứ hai thế giới bên trong Vòng Bắc Cực. Khu vực bị ô nhiễm rộng khoảng 180.000 mét vuông, và dầu cũng được phát hiện ở hồ Pyasino - hồ nước ngọt lớn bị đóng băng phần lớn thời gian trong năm. Dầu diesel thậm chí còn ngấm vào các hồ chứa gần đó cung cấp nước cho người dân địa phương.

Năm ngoái, Thứ trưởng thứ nhất về các tình huống khẩn cấp của Nga tiết lộ rằng, vụ tràn dầu dầu đã phá vỡ kỷ lục lớn nhất mọi thời đại.

“Trong lịch sử loài người, một lượng nhiên liệu diesel lỏng như vậy chưa bao giờ bị rò rỉ ra ngoài” - ông Alexander Chupriyan nói và lưu ý rằng, thảm họa đã dạy cho bộ của ông rằng, bộ không chỉ cần thiết bị có thể bơm nước mặn và ô nhiễm mà còn cả các sản phẩm dầu.


https://laodong.vn/the-gioi/ti-phu-giau-nhat-nga-nop-phat-ky-luc-2-ti-usd-887879.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.