Thụy Điển tuyên bố chấm dứt đại dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thụy Điển dỡ bỏ hầu hết hạn chế phòng dịch và xét nghiệm Covid-19 nội địa vào ngày 9-2, ngay cả khi các nhà khoa học khuyến cáo cần kiên nhẫn hơn.

Chính phủ Thụy Điển vào tuần trước đã tuyên bố sẽ dở bỏ các hạn chế còn lại (một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt) vì nhờ hiệu quả của vắc-xin và do biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn, giúp giảm bớt các ca bệnh nặng và tử vong.

Kể từ khi bùng phát Covid-19, Thụy Điển tránh phong toả và thay vào đó áp dụng chủ yếu các biện pháp chống dịch mang tính tự nguyện.

Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren nói rằng dù số ca nhiễm Omicron vẫn nhiều, Covid-19 không còn được xem là gây nguy hiểm cho cộng đồng ở mức độ nguy hiểm cấp đại dịch toàn cầu. Bà Hallengren nói: "Khi chúng ta biết về đại dịch thì nó đã kết thúc".


 

 Bà Hallengren nói rằng Thụy Điển không còn phân loại Covid-19 là một mối nguy hiểm đối với xã hội. Ảnh: EPA-EFE
Bà Hallengren nói rằng Thụy Điển không còn phân loại Covid-19 là một mối nguy hiểm đối với xã hội. Ảnh: EPA-EFE


Bắt đầu ngày 9-2, nhà hàng và quán bar ở Thụy Điển được phép mở cửa sau 23 giờ và không giới hạn số lượng khách.

Những sự kiện lớn không còn giới hạn người tham dự và không yêu cầu chứng minh đã tiêm vắc-xin. Hành khách di chuyển trên phương tiện công cộng cũng không bắt buộc đeo khẩu trang, khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được dỡ bỏ.

Thụy Điển cũng dỡ bỏ hạn chế đi lại với công dân thuộc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Người chưa tiêm vắc-xin hoặc đang mắc Covid-19 vẫn có thể đi đến nước này.

Tuy nhiên, hiện tại, các bệnh viện của Thụy Điển vẫn đối mặt với sức ép lớn do Covid-19. Các chuyên gia y tế nước này tỏ sự lo ngại khi vẫn còn hơn 2.000 trường hợp mắc Covid-19 cần được điều trị. Việc dừng xét nghiệm miễn phí từ ngày 9-2 khiến quá trình xác định số ca dương tính gặp khó khăn.

Giáo sư Fredrik Elgh thuộc trường Đại học Umea là người chỉ trích việc chính phủ dỡ bỏ phong tỏa. Ông nói với hãng tin Reuters: "Chúng ta nên kiên nhẫn hơn, chờ thêm một vài tuần nữa. Chúng ta có đủ tiền để xét nghiệm. Dịch bệnh vẫn là mối nguy lớn với xã hội".

Cơ quan Y tế Thụy Điển cho rằng việc xét nghiệm quy mô lớn rất tốn kém so với lợi ích mang lại. Nước này đã bỏ ra khoảng 55 triệu USD mỗi tuần cho việc xét nghiệm tính từ đầu năm 2022.

Tính đến nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 16.300 ca tử vong do Covid-19. Tỉ lệ tử vong trên dân số cao hơn so với các nước Bắc Âu nhưng thấp hơn nhiều nước tại châu Âu.

 

Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, hôm 9-2 cho biết Mỹ đang đạt được nhiều tiến bộ trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19 "toàn diện".

Với làn sóng biến thể Omicron hiện đang suy yếu, nhiều người đều đã được tiêm chủng hoặc từng mắc Covid-19, và điều đó sẽ cung cấp đủ khả năng bảo vệ để đại dịch chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Ông Fauci cho biết: "Không có cách nào để tiêu diệt loại virus này" nhưng những hạn chế mà đại dịch gây ra có thể sẽ giảm bớt, vào thời điểm có đủ số người được bảo vệ nhờ tiêm chủng hoặc khỏi bệnh.

Ông Fauci gợi ý rằng các hướng dẫn y tế cấp địa phương sẽ được tăng cường. Ông nói: "Khi chúng ta thoát khỏi giai đoạn đại dịch toàn diện, những quyết định (y tế) sẽ được đưa ra ở cấp địa phương nhiều hơn thay vì được quyết định hoặc ủy quyền ở cấp trung ương. Các cá nhân khi đó sẽ có khả năng lựa chọn cách họ đối phó với tình hình mới". Trong khi đó, thống đốc các bang Connecticut, Delaware, New Jersey và Oregon công bố kế hoạch dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở các trường học và nơi công cộng.


Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.