Thủy điện An Khê- Ka Nát: Không thể chặn dòng vào tháng 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong hai ngày 16 và 17-4-2009, ông Hà Sơn Nhin- ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành trong tỉnh đã làm việc tại huyện Kbang về những vướng mắc xung quanh tiến độ thi công và việc tái định cư, tái định canh của công trình thủy điện An Khê - Ka Nát cùng một số vấn đề kinh tế - xã hội khác trên địa bàn huyện.

Ông Hà Sơn Nhin (bên trái) kiểm tra tiến độ thi công tại khu tái định cư làng Chợt (công trình thủy điện An Khê - Ka Nát). Ảnh: Phương Duyên
Ông Hà Sơn Nhin (bên trái) kiểm tra tiến độ thi công tại khu tái định cư làng Chợt (công trình thủy điện An Khê - Ka Nát). Ảnh: Phương Duyên
Công trình thủy điện An Khê - Ka Nát do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng công suất lắp máy 173 MW, tổng mức đầu tư 3.755,8 tỷ đồng, được Chính phủ phê duyệt năm 2005 và dự kiến chặn dòng vào cuối năm 2009. Đến nay, một số hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, tuyến đường tránh ngập đã và đang hoàn thiện, các khu tái định cư phấn đấu đến tháng 6-2009 hoàn thành. Theo báo cáo của Huyện uỷ Kbang, huyện đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Thủy điện 7 lập, phê duyệt các phương án bồi thường với tổng giá trị 46.289 triệu đồng cho 527 đối tượng, tổng diện tích đất thu hồi 566,7ha; lập và trình các phương án hỗ trợ với tổng giá trị hơn 1.183 tỷ đồng cho 94 hộ gia đình có đất khi Nhà nước thu hồi. Tổng số hộ còn phải xác lập hồ sơ bồi thường thu hồi đất năm 2009 là 878 hộ. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ xây dựng các khu tái định canh và tái định cư triển khai chậm-nhất là tái định canh cho một số làng, kể cả đền bù diện tích lòng hồ ngập chưa triển khai- do đó đề nghị chặn dòng trong tháng 9-2009 của chủ đầu tư là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Lãnh đạo huyện đã đề nghị tỉnh, chính phủ kiểm tra khi nào hoàn thành tái định cư và tái định canh, dân chuyển đến vị trí mới ổn định cuộc sống thì mới cho phát lệnh chặn dòng; đồng thời huyện cũng đã có văn bản đề nghị EVN chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 669.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư, lắng nghe ý kiến của nhân dân và lãnh đạo huyện, ông Hà Sơn Nhin đồng tình với quan điểm không thể chặn dòng vào tháng 9-2009 và khẳng định: “Nếu chỉ làm cho xong chuyện là tắc trách với dân. Huyện cần làm việc thêm với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ công trình, quan tâm sâu sát đến công tác tái định cư-tái định canh, nếu không thì người dân không thể ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất”.

* Cũng trong sáng 16-4, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Thái Phụng Nê, phái viên của Chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các bộ ngành liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công tại công trình thủy điện An Khê - Ka Nát. Theo báo cáo của Ban chỉ huy tổng thầu xây lắp công trình, nhiều hạng mục của công trình bị chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến việc ngăn dòng.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ công trình, chất vấn, trao đổi và tư vấn cho các bên liên quan, ông Thái Phụng Nê nhấn mạnh: “Công trình này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Từ các đơn vị xây lắp, tư vấn, giám sát…phải nỗ lực để mọi việc được thông suốt. Mọi vướng mắc của các bên cần phải báo cáo nhanh lên các cấp thẩm quyền để giải quyết sớm. Các nhà thầu nhanh chóng huy động xe, máy, nhân, vật lực khắc phục sự chậm trễ trong thời gian vừa qua”.

Có mặt tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương thuộc hai tỉnh Gia Lai, Bình Định đã đề nghị với đoàn công tác và các bên liên quan ủng hộ hơn trong công tác định canh, định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi công trình.
Phương Duyên - Trần Hiếu
 

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

Giá hồ tiêu xuất khẩu tăng 66,4%

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 1-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 13 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 87 triệu USD (giảm 25,6% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

Tạo bứt phá trong sản xuất công nghiệp

(GLO)- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu… là những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng trưởng nhanh trong năm 2025.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.