Huyện Chư Prông có gần 14.750 ha cà phê, 1.200 ha sầu riêng, khoảng 670 ha bơ, hơn 600 ha chanh dây và 350 ha chuối ha… Hàng năm, vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện để bơm tưới cho các loại cây trồng này của người dân tăng cao. Theo thông tin từ Điện lực Chư Prông, mùa bơm tưới cao điểm bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Thời điểm này, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn đều tăng mạnh, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm trong mùa bơm tưới cao điểm đạt 52,5 triệu kWh, tăng 22% so với mùa khô năm 2023.
Ông Hồ Cát Tuấn-Phó Giám đốc Kỹ thuật, Điện lực Chư Prông-cho biết: "Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho mùa bơm tưới cũng như lưới điện vận hành được an toàn, ổn định, ngăn ngừa sự cố về điện, Điện lực Chư Prông đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt chú trọng công tác hoán chuyển máy biến áp vận hành quá tải-non tải, sửa chữa tụ bù hạ áp và đảm bảo chất lượng điện áp.
Bên cạnh đó, Điện lực Chư Prông đã tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, các vị trí đường dây có nguy cơ xảy ra sự cố; ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến như: công nghệ hotline, bay flycam, camera nhiệt... để thực hiện đúng chế độ kiểm tra định kỳ lưới điện. Điện lực cũng phân công cụ thể cho từng cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý từng khu vực quản lý".
Mới đây, Điện lực Chư Prông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 4 công trình lưới điện với tổng khối lượng xây dựng mới và cải tạo hơn 1,3 km đường dây trung áp, 12 trạm biến áp với dung lượng 2.050 kVA và 11,4 km đường dây hạ áp, sửa chữa gần 10km đường dây trung áp; lắp đặt mới 2 bộ tụ bù trung áp và 8 bộ tụ bù hạ áp để bù công suất phản kháng, nâng cao chất lượng điện áp phục vụ khách hàng. Cùng với đó, hoán chuyển 8 trạm biến áp có khả năng quá tải, tập trung tại các khu vực các khu vực có nhu cầu bơm tưới cao như: xã Ia Vê, Ia Băng, Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia, Ia Ga, Ia Boòng, góp phần nâng cao chất lượng cũng như khả năng cung cấp điện cho các hộ dân trong khu vực.
Tương tự, Đức Cơ cũng là huyện có diện tích cây công nghiệp khá lớn với khoảng 26.000 ha điều, 9.000 ha cây cà phê, 1.000 ha sầu riêng, 680 ha hồ tiêu và khoảng 500 ha cây ăn quả khác. Do đó, nhu cầu sử dụng điện phục vụ bơm tưới vào mùa khô rất cao. Theo Điện lực Đức Cơ, tổng sản lượng điện phục vụ bơm tưới nông nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 8,1 triệu kWh, chiếm trên 12% tổng sản lượng điện thương phẩm cả năm của đơn vị. Hàng năm, sản lượng điện phục vụ nhu cầu bơm tưới của người dân tăng 8-10%.
Ông Tăng Văn Dũng-Giám đốc Điện lực Đức Cơ-cho hay: “Để đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu bơm tưới của người dân, Điện lực Đức Cơ đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời nắm bắt kế hoạch mở rộng vùng trồng cây công nghiệp cũng như kế hoạch sản xuất để đơn vị xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp lưới điện hợp lý.
Năm 2024, đơn vị đã triển khai đầu tư 21 hạng mục công trình điện, gồm: 2,3 km đường dây trung áp; 7 km đường dây hạ áp và 4 trạm biến áp với tổng công suất lắp đặt 570 kVA, thay 9 máy biến áp không đảm bảo chất lượng do vận hành trên 20 năm. Năm 2025, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục triển khai đầu tư hơn 5,5 km hạ áp, cải tạo hơn 3 km đường dây trung áp, thực hiện nâng dung lượng 14 trạm biến áp với tổng công suất 3.260 kVA, thi công bổ sung trên 2,8 km đường dây chống sét”.
Nhờ có nguồn điện ổn định mà việc sử dụng điện phục vụ bơm tưới của người dân được được đảm bảo. Ông Hoàng Lê Ân (thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) phấn khởi: “Gia đình tôi có 6 ha cây trồng các loại nên nhu cầu bơm tưới cho cây trồng vào mùa khô rất cao. Để đảm bảo việc tưới thuận lợi, liên tục, tôi đã được Điện lực Đức Cơ tư vấn, đăng ký và lắp điện 3 pha, đồng thời đầu tư lắp đặt hệ thống bơm tưới tự động đến từng gốc cây để đảm bảo năng suất cây trồng”.
Được biết, năm 2025, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ triển khai đầu tư xây dựng 41 công trình xây dựng cơ bản, gồm: 23 công trình lưới điện trung, hạ áp; 18 công trình phục vụ sản xuất với kế hoạch vốn do Tổng công ty Điện lực miền Trung giao là hơn 212 tỷ đồng. Nhằm góp phần đảm bảo cấp điện ổn định cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công và khởi công toàn bộ 41 công trình nhằm kịp thời đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra.
Ông Ngô Đình Tài-Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin: “Việc triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp lưới điện sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hiện đại hóa, chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, nhu cầu phục vụ bơm tưới vào mùa khô nói riêng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”.