Giá heo hơi tăng nhưng cần thận trọng khi tái đàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi duy trì ở mức khá cao, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp và PTNT Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tái đàn để phòng ngừa dịch bệnh.

Giá heo hơi tăng cao

Những năm trước, thường sau Tết Nguyên đán, giá heo hơi trên thị trường trở lại mức giá ổn định. Nhưng năm nay, giá heo hơi vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, trước Tết Nguyên đán, giá heo hơi là 65 ngàn đồng/kg, còn hiện nay dao động ở mức 69-71 ngàn đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất từ năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh không còn heo thịt để bán.

gia-heo-hoi-tang-nhung-can-than-trong-khi-tai-dan-dd.jpg
Chăm sóc heo giống tại Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Văn Tâm (tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thông tin: Tôi thuê trang trại nuôi heo tại xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) hơn 10 năm nay. Hàng năm, tôi luôn duy trì 40 con heo nái để lấy con giống nuôi heo thịt. Từ năm 2024 đến nay, giá heo hơi trên thị trường liên tục tăng nên tôi có lợi nhuận khá để bù đắp thua lỗ của những năm trước. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tôi bán heo hơi với giá 65 ngàn đồng/kg. Hiện giá heo hơi tăng lên 69-71 ngàn đồng/kg nhưng tôi không còn heo thịt để bán.

Còn ông Ayõ-Phó Trưởng thôn Piơm (thị trấn Đak Đoa) thì cho hay: Gia đình ông nuôi heo sinh sản từ nhiều năm nay. Ngoài việc bán heo giống cho bà con trong làng, ông còn nuôi thêm heo thịt cung cấp ra thị trường. Những năm trước, giá heo hơi cao nhất vào khoảng 55 ngàn đồng/kg. Còn năm nay, giá heo hơi trên thị trường liên tục tăng, giúp người chăn nuôi có lãi khá.

Ông Lê Tấn Hùng-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-cho biết: Hiện nay, tổng đàn heo trên địa bàn huyện khoảng 53 ngàn con, tập trung chủ yếu tại các trang trại chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thời điểm này, giá heo hơi tăng cao nhưng phần lớn người chăn nuôi đã bán từ trước Tết nên còn rất ít nguồn cung.

Theo ước tính của người chăn nuôi, với giá heo hơi trên thị trường hiện nay, nếu chăn nuôi theo hình thức trang trại khép kín thì khi heo đạt trọng lượng 1 tạ/con và xuất bán sẽ đạt lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng/con. Còn nếu chăn nuôi nhỏ lẻ, lợi nhuận đạt 1,5-1,7 triệu đồng/con.

Cẩn trọng khi tái đàn

Theo ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: Năm 2024, giá heo hơi trên thị trường duy trì ổn định ở mức cao đã giúp người chăn nuôi có lợi nhuận. Đặc biệt, các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường nên ít xảy ra dịch bệnh. Từ sau Tết đến nay, giá heo hơi trên thị trường liên tục tăng. Đây là điều khác biệt so với những năm trước.

Theo nhìn nhận của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân giá heo hơi tăng cao là do tác động của dịch tả heo châu Phi, dịch heo tai xanh xuất hiện tại một số tỉnh, thành trong cả nước. Chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi, nguy cơ dịch bệnh cũng tăng cao hơn nên người dân thận trọng khi tái đàn.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc nhập lậu heo qua biên giới nên nguồn cung trên thị trường bị hạn chế. Những địa phương phát triển mạnh chăn nuôi heo như Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc chưa kịp tái đàn dẫn đến giá heo hơi trên thị trường tăng.

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay, tỉnh chưa có nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Nguồn thức ăn chăn nuôi phải nhập từ các tỉnh, thành khác về nên chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, sản phẩm chăn nuôi của Gia Lai chủ yếu xuất thô, chưa có cơ sở giết mổ tập trung; vì thế, lợi nhuận mang lại còn hạn chế.

“Để phát triển bền vững, người chăn nuôi trong tỉnh cần đầu tư theo hướng an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phát triển các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, khép kín, giảm hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ”-ông Dũng nói.

Còn ông Trần Văn Thương-Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thì cho hay: Từ đầu năm đến nay, giá heo giống trên thị trường có xu hướng tăng cao khi người chăn nuôi bắt đầu tái đàn. Nếu trước Tết, 1 con heo giống trọng lượng 10 kg có giá khoảng 1,8 triệu đồng thì hiện nay tăng lên 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Trung tâm cung cấp ra thị trường 300-400 con heo giống. Khi tái đàn, người chăn nuôi cần cẩn trọng chọn mua con giống ở những cơ sở an toàn sinh học, uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null