Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren (Nhật Bản) tìm cơ hội đầu tư tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-2, ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren (Nhật Bản).

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học-Công nghệ; Ngoại vụ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

quang-canh-buoi-lam-viec-giua-lanh-dao-ubnd-tinh-voi-lien-doan-hop-tac-xa-nong-nghiep-hokuren-nhat-ban-anh-ha-duy-4634.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren (Nhật Bản). Ảnh: Hà Duy

Về phía Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren có các ông: Ueyama Shigeo-Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành của hiệp hội phi chính phủ TOA; Sakamoto Kazumasa-Trưởng phòng Kế hoạch dự án, Phòng Kế hoạch doanh nghiệp, Phòng Hành chính tổng hợp của Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren.

Giới thiệu về Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren, ông Sakamoto Kazumasa cho biết: Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren là tổ chức nông nghiệp lớn nhất tại Hokkaido (Nhật Bản). Trong hơn 100 năm kể từ khi thành lập (năm 1919), Liên đoàn đã tham gia vào hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Hokkaido cho người tiêu dùng trên toàn quốc cũng như hoạt động kinh doanh mua và hỗ trợ nông nghiệp, hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp của các nhà sản xuất.

“Chúng tôi hiện đang có khát vọng tiến vào thị trường Đông Nam Á. Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy Gia Lai là một trong những tỉnh có tiềm lực rất mạnh mẽ. Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi mong muốn có cơ hội được trao đổi trực tiếp những dự định cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong tương lai nói chung cũng như tỉnh Gia Lai nói riêng với lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh. Chúng tôi thực sự kỳ vọng có thể tìm ra hướng đi mới mẻ đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp tỉnh Gia Lai”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Gia Lai và kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp trên lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Giới thiệu thông tin khái quát về tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Gia Lai là tỉnh lớn thứ 2 trong cả nước với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển tất cả các lĩnh vực. Gia Lai đang có những lợi thế như hệ thống giao thông kết nối chặt chẽ, có Cảng hàng không Pleiku; sắp tới có tuyến cao tốc kết nối Gia Lai với Cảng biển Quy Nhơn. Gia Lai cũng đang xác định phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột là nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo.

Riêng về nông nghiệp, Gia Lai đã tận dụng nguồn nguyên liệu rộng lớn, chất lượng cao, từ đó phát triển công nghiệp chế biến. Nhiều sản phẩm chất lượng cao của Gia Lai như cà phê, chè, cao su… đã xuất khẩu được sang thị trường khó tính của thế giới. Các sản phẩm hữu cơ của Gia Lai đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã được người dân Nhật Bản đón nhận và đánh giá cao...

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-gioi-thieu-tiem-nang-phat-trien-nong-nghiep-tai-tinh-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp tại tỉnh. Ảnh: Hà Duy

“Thời gian qua, Gia Lai đã tổ chức rất nhiều đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có Nhật Bản. Trong chuyến xúc tiến tại Nhật Bản, chúng tôi đã kêu gọi được một nhà đầu tư là Cellutane Company Limited (Nhật Bản), đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng, dự kiến dự án triển khai trong năm 2025. Tôi mong muốn thông qua Liên đoàn sẽ giới thiệu và cơ hội hợp tác nhiều hơn với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án tại Gia Lai. Chúng tôi cũng mong được kết nghĩa với tỉnh Hokkaido để có những hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai”-đồng chí Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh cũng trao đổi, cung cấp thêm nhiều thông tin mà phía Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hokuren quan tâm, như: tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Gia Lai đang định hướng phát triển nông nghiệp hướng đến sản lượng hay chất lượng; việc chứng nhận các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch; thị trường xuất khẩu…

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

(GLO)- Khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực Tây Gia Lai đang tập trung chăm sóc, tái đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết.

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

(GLO)- Trước yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, từ gia công thô sang chế biến sâu, chương trình khuyến công tiếp tục là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

(GLO)- Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, ngăn ngừa dịch tái phát, bảo vệ đàn vật nuôi.

Phục hồi rừng sau bão, lũ

Phục hồi rừng sau bão, lũ

(GLO)- Bão số 13 cùng đợt mưa lũ kéo dài vừa qua gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. Hàng nghìn héc ta đất rừng, rừng trồng bị sạt lở, cuốn trôi; nhiều công trình bảo vệ rừng hư hỏng nặng. 

null