Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ được điều động, luân chuyển công tác tại các địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 27-2, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được điều động, luân chuyển công tác tại các địa phương.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, luân chuyển 30 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xuống các huyện, thị xã, thành phố công tác. Đến nay còn 18 đồng chí đang công tác tại các địa phương.

Qua đánh giá, việc điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đúng theo quy trình, quy định và đem lại hiệu quả thiết thực. Những đồng chí được điều động, luân chuyển hầu hết là cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết trong công việc nên đã phát huy được trình độ, năng lực, sở trường công tác; đặc biệt, đã quy tụ, đoàn kết, phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương nơi được điều động, luân chuyển công tác để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi cán bộ được điều động, luân chuyển đến công tác đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp với các đồng chí được điều động, luân chuyển trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ được điều động, luân chuyển đã chia sẻ, bày tỏ những tâm tư, tình cảm trong quá trình công tác tại các huyện, thị xã, thành phố. Các ý kiến đều cho rằng, chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác tại các địa phương là chủ trương đúng đắn, giúp cho cán bộ được điều động, luân chuyển đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn và trưởng thành hơn về mọi mặt. Qua đây, các đồng chí cũng có một số kiến nghị, đề xuất đối với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đội ngũ cán bộ được điều động, luân chuyển yên tâm hơn trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển công tác tại các địa phương, qua đó đã góp phần quan trọng cho sự phát triển ở các huyện, thị xã, thành phố, và cho sự phát triển chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Công tác điều động, luân chuyển là nhiệm vụ cần thiết để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn, do đó, mong muốn các đồng chí được điều động, luân chuyển tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm đã được tích lũy qua quá trình công tác và đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở để cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo được những dấu ấn trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh ở các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh hỗ trợ trong quá trình công tác để các đồng chí được điều động, luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng hiệp đồng bảo vệ biên giới

(GLO)- Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh còn chú trọng phối hợp, hiệp đồng trong việc ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

Công an thị xã An Khê kết nghĩa với làng Pơ Nang

(GLO)-

Chiều 27-3, tại nhà rông làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tổ chức lễ kết nghĩa với làng Pơ Nang. Dự lễ kết nghĩa có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Dân vận Thị ủy; Đảng ủy, UBND xã Tú An.

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

“Điểm tựa” vùng biên

“Điểm tựa” vùng biên

(GLO)- Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai còn tiên phong trong việc vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.