Thực hiện cam kết để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày càng có nhiều nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài đến Gia Lai để tìm cơ hội đầu tư. Điều này cho thấy, bên cạnh tiềm năng dồi dào, phong phú ở các lĩnh vực thế mạnh như: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch… thì tỉnh đã có những giải pháp hiệu quả, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư.

Một năm sôi động

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) cho biết: Năm 2022, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội chợ thương mại, triển lãm quốc tế đã được tỉnh triển khai. Ngày 21-5, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư. Tại đây, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đăng ký 15.000 tỷ đồng; ký kết 22 bản ghi nhớ với tổng vốn gần 124.000 tỷ đồng.

Ngày 22-9, Gia Lai đã tham dự, quảng bá tiềm năng tại Diễn đàn doanh nghiệp về thu hút đầu tư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp đến từ các nước như: Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Ba Lan... Cũng trong tháng 9, đoàn công tác của tỉnh đi Hà Lan đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng Gia De Heus Hà Lan, Tập đoàn Schippers Group, Trung tâm Thương mại quốc tế Leeuwarden tại tỉnh Frieslands…, kết hợp với đó là quảng bá hình ảnh của địa phương đến các doanh nghiệp Hà Lan, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI.

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Những tháng cuối năm 2022 cũng ghi nhận nhiều hoạt động mà Gia Lai đã tham gia để tận dụng mọi cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh cũng như những lĩnh vực ưu tiên mà tỉnh đang thu hút đầu tư. Đó là tham dự hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Tại hội nghị này, tỉnh đã đăng ký danh mục 5 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn 1,8 tỷ USD. Cuối tháng 11, Sở KH-ĐT đã tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư tại TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang.

“Năm 2022, Sở KH-ĐT phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với các đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc, các cơ quan lãnh sự và hiệp hội doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh nhân dịp đến tham dự lễ động thổ, khởi công Dự án Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN; làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Ấn Độ đến tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai và các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh”-ông Quế cho hay.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong năm 2022, 35 dự án được phê duyệt vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh giai đoạn 2022-2025 (đợt 2); dự kiến, Sở KH-ĐT sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 24 dự án vào danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2025 (đợt 3), tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, nông-lâm nghiệp, công nghiệp chế biến. Tính đến ngày 30-11-2022, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 15 dự án đăng ký mới được phê duyệt với tổng vốn 1.270 tỷ đồng.

Nỗ lực thực hiện cam kết

Với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo, Gia Lai ngày càng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước chú ý. Ông Lê Tiến Anh-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở KH-ĐT) thông tin: Để các nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ các thủ tục pháp lý khi đăng ký đầu tư dự án, Sở KH-ĐT đã ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình đăng ký, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án. Sở cũng đã hoàn thiện phần mềm bản đồ dự án giúp các nhà đầu tư dễ dàng tra cứu các thông tin quan trọng như: quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn tỉnh…

“Nhằm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Gia Lai đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, triển lãm quốc tế, tỉnh đã phát hành một số tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư như: USB có video clip Gia Lai-Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư; danh mục dự án thu hút đầu tư bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật, Hàn; tập gấp Gia Lai tiềm năng và cơ hội đầu tư… Các tài liệu, ấn phẩm này còn được đăng tải tại địa chỉ: https://skhdt.gialai.gov.vn (website của Sở KH-ĐT); https://gialaiinvest.vn (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp)”-ông Lê Tiến Anh cho biết thêm.

Gia Lai đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực chính là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo và du lịch. Ảnh: Phạm Quý

Gia Lai đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực chính là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo và du lịch. Ảnh: Phạm Quý

Hiện Gia Lai đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực chính là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo và du lịch. Tỉnh sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến thăm, tìm hiểu nhiều hơn về cơ hội hợp tác, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án bằng việc cải cách hành chính, minh bạch về các chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất.

Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay: “Tỉnh đang tích cực triển khai rất nhiều giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đó là nhanh chóng hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó tích hợp đầy đủ các quy hoạch liên quan để làm cơ sở thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung, phân khu, chi tiết để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, định hình các phân vùng trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi toàn vùng tới các cảng biển, cảng hàng không nội địa và quốc tế”.

Khi môi trường đầu tư được cải thiện, mọi điều kiện liên quan đến hoạt động đầu tư được thông suốt, các cam kết giữa tỉnh với nhà đầu tư được tôn trọng, tin rằng Gia Lai sẽ tiếp tục là nơi được các nhà đầu tư quan tâm, thực sự là “đất lành chim đậu”. Như bày tỏ của ông R.O. Sunil Babu-Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại hội nghị đối tác phát triển giữa Gia Lai với các cơ quan lãnh sự và Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra hồi tháng 4-2022: “Chúng ta đang có rất nhiều tiềm năng để hợp tác và phát triển mà không có bất cứ rào cản nào. Năm nay đánh dấu rất nhiều hoạt động giữa Ấn Độ và Việt Nam, tôi hy vọng dịp này sẽ thêm một hoạt động ý nghĩa nữa, đó là có hoạt động đầu tư nào đó giữa Ấn Độ và Gia Lai. Chúng tôi sẽ tổ chức đoàn khoảng 20-30 doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai. Ấn Độ khá phát triển về giáo dục, Gia Lai có thể gửi các cán bộ giáo dục đến học nâng cao kỹ năng tại Ấn Độ”.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

(GLO)-Cả bài thơ là sự nối tiếp của những phép so sánh. Dù tình yêu đến hay chia xa, nắng vẫn ươm vàng, bầu trời vẫn xanh, biển vẫn động đầy nỗi nhớ. Dường như, bằng cách này, tác giả Nguyễn Hoàng Thu như muốn khẳng định sự vĩnh cửu, lâu dài, bền chặt của tình yêu.
Mùa xuân hoa cỏ

Mùa xuân hoa cỏ

(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

(GLO)- Với phương châm hoạt động kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với cộng đồng, hơn 20 năm đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Thăng Long đã có những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp nhiều gia đình người dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định.
An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.
Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

(GLO)- Có lẽ xuất phát từ tình yêu nông nghiệp sạch và tâm huyết với cây hồ tiêu vốn nổi tiếng một thời đang có nguy cơ mai một bởi tư duy sản xuất chạy theo thị trường mà những người trẻ sinh sống ở vùng đất Lệ Chí đã từng bước gầy dựng lại vùng hồ tiêu hữu cơ. Hơn thế, họ còn mong muốn đưa thương hiệu hồ tiêu của quê mình vươn tầm ra thế giới.
Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

(GLO)- Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, các khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực lợi thế mang lại những kết quả tích cực.
Hơi thở mùa xuân

Hơi thở mùa xuân

(GLO)- Mùa xuân vẫn được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Riêng tôi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua từng hơi thở. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Chạp khóa cửa chuẩn bị đón ngày sang, tôi lại hoài mong nét tươi mới của mùa xuân.
Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Về lại "thủ đô kháng chiến"

Về lại "thủ đô kháng chiến"

(GLO)- Tôi đã nhiều lần về thủ đô cách mạng một thời ở Tân Trào, mỗi lần về tuy thời gian lưu lại không lâu, nhưng với người hay “khám phá”, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm những điều có thể mà trước đó chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó từ người khác, từ sách báo… 
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

(GLO)- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Để đạt được vị thế như ngày hôm nay, Công ty luôn dùng uy tín, chất lượng, sự tử tế và phục vụ khách hàng tận tâm làm phương châm cho mọi hoạt động.
Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

(GLO)- Những năm qua, các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trong tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho trái cây đặc sản để nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng để phục vụ xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cả đôi bên.
Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Những người... không có Tết

Những người... không có Tết

(GLO)- Tết đến, khi mọi người, mọi nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên thì trên những cung đường, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

(GLO)- Đak Pơ là một trong những vùng chuyên canh rau lâu đời với diện tích hơn 6.700 ha, sản lượng trên 121 ngàn tấn/năm. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

(GLO)- Năm 2022, kinh tế-xã hội huyện Ia Pa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và người dân vững vàng bước vào năm Quý Mão 2023 với mốc lịch sử kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.