Thừa Thiên Huế: Tử hình kẻ giết dã man 2 phụ nữ để cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1964, trú tại xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về quê chăm sóc bố ở khu phố Phù Nam 2, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế bị Nguyễn Toàn, là người bà con họ hàng ra tay giết hại dã man để cướp tài sản, rồi vứt xác xuống sông.

Để bịt đầu mối, Nguyễn Toàn lạnh lùng tước đoạt thêm sinh mạng của cháu Thúy sinh năm 1993. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân, khiến dư luận quan tâm. Ngày 23-8, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vụ án ra xét xử.

Nguyễn Toàn trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Nguyễn Toàn trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Trong cuộc thẩm vấn công khai tại phiên toà, Nguyễn Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, khiến những người có mặt tại nơi xét xử vô cùng căm phẫn vì hành vi mất nhân tính của bị cáo; đau xót vì cái chết đau đớn của hai nạn nhân bị Toàn tước đoạt sinh mạng và mất mát, thương tâm mà gia đình, người thân của họ phải gánh chịu.


Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đã phân tích rõ: bị cáo có nhiều tiền án, đã từng 4 lần vào ra trại giam, mới ra tù chưa được xoá án tích, lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo lựa chọn thời gian, không gian gây án vào lúc đêm khuya, nơi vắng vẻ; chuẩn bị công cụ phạm tội từ trước, thực hiện tội phạm có tính toán...Chỉ vì để cướp tài sản (bị cáo bán được 7.200.000đ), mà bị cáo bất chấp đạo lý, đang tâm đẩy hai đứa con thơ của chị Hiền vào cảnh không mẹ. Để bịt đầu mối, bị cáo lạnh lùng tước đoạt luôn mạng sống của cháu Thuý, có hoàn cảnh bất hạnh, cùng bà ngoại già yếu nương tựa vào nhau bằng nghề nhặt  ve chai; bị cáo không còn khả năng cải tạo, hoàn lương. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình đối với hành vi giết người của bị cáo.

HĐXX nhận định, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là có dự mưu trước, chọn địa điểm phạm tội, phương thức thủ đoạn phạm tội, chuẩn bị công cụ phạm tội, thủ đoạn che dấu, xoá dấu vết tội phạm. Hành vi phạm tội của Toàn rất quyết liệt, hung hãn, dã man, xem thường pháp luật, tính mạng, tài sản của người khác, làm ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an tại địa phương. HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của Toàn là đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân tính; có quá trình nhân thân xấu, không còn khả năng cải tạo giáo dục, do đó, đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình về tội "Giết người", 9 năm tù về tội "Cướp tài sản", hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Phòng xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa thị xã Hương Thủy dù rộng cũng không thể chứa hết lượng người đến tham dự phiên tòa. Mưa tầm tã, nhưng người dân địa phương vẫn đội áo mưa trật tự và nghiêm túc theo dõi diễn biến phiên tòa qua hệ thống loa phát thanh. Mỗi khi bị cáo khai nhận các hành vi dã man, tước đoạt mạng sống của hai người vô tội, trong đám đông lại lao xao những lời căm phẫn. Những bày tỏ không thể nào tha thứ cho tội ác của bị cáo.

Bị cáo không còn đứng vững khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Bị cáo không còn đứng vững khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Phạm Thùy Chi
Lúc vị chủ tọa phiên tòa công bố bản án, không kìm được nỗi sợ hãi, thỉnh thoảng Nguyễn Toàn run lên bần bật. Từng hàng nước mắt bò xuống mặt bị cáo tái nhợt. Tòa tuyên mức án tử hình, cũng là lúc chân bị cáo mềm nhũn, khuỵu xuống. Đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật, có lẽ cũng là lúc Nguyễn Toàn buộc phải cảm nhận nỗi đau đớn và kinh hoàng mà những nạn nhân vô tội phải trải qua và đã mất đi mạng sống vì hành vi tội ác của bị cáo.


Không lê nổi những bước chân ra chiếc xe đặc chủng để trở về trại tạm giam, do ân hận hay sợ hãi..., đối với bị cáo giờ đây đã quá muộn. Đây cũng là bài học, cảnh tỉnh chung mà ai cũng phải lưu tâm.

Phạm Thùy Chi

Do có mối quan hệ họ hàng, Toàn thường xuyên tiếp xúc với chị Hiền ( quê ở Thủy Châu- Hương Thủy, sinh sống tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Biết chị Hiền có số nữ trang đeo trong người nên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 15-5-2010, Toàn hẹn chị Hiền tối đi chơi. Chị Hiền đồng ý và rủ thêm cháu Dương Thị Thuý sinh ngày 10-2-1993 đi cùng. Toàn dùng xe đạp chở Hiền, Thuý ra bờ sông Đại Giang. Trên đường đi ra bờ đê, Toàn tìm nhặt một cục đá to bằng nắm tay, bỏ vào túi quần. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Toàn bảo Thuý đi nơi khác để Toàn nói chuyện riêng với Hiền một lúc. Lợi dụng lúc chị Hiền không để ý, Toàn lấy cục đá trong túi quần, bất ngờ đánh mạnh vào phía sau, bên phải vùng đầu chị Hiền, khiến nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Toàn tiếp tục cầm đá đánh ba đến bốn cái nữa vào giữa ngực chị Hiền...

Sau khi giết chị Hiền, sợ bị lộ, Toàn đi tìm cháu Thuý để giết. Lợi dụng lúc Thuý không để ý, Toàn  bất ngờ dùng tay phải kẹp cổ cháu Thuý, kéo xuống mép nước bờ sông, dùng hai tay đè cổ dìm cháu Thuý xuống bùn cho đến chết; dìm người cháu Thuý xuống bùn, sau đó kéo bèo lục bình, phủ kín lại.

Giết cháu Thuý xong, Toàn lột hết số nữ trang trên người chị Hiền, sau đó lấy hòn đá nặng buộc trước bụng nạn nhân, rồi kéo xác chị Hiền ra thả chìm xuống giữa sông Đại Giang...

Có thể bạn quan tâm

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội danh "Nhận hối lộ".

null