Khởi tố 2 giám đốc liên quan tuyến đường bị 'rút ruột' 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 giám đốc công ty bị khởi tố liên quan tuyến đường ven biển có vốn đầu tư 3,8 tỉ đồng bị "rút ruột" 1 tỉ đồng.

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Ngô Đức Vĩ (52 tuổi, ngụ thôn Mỹ Khánh, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức-Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng C.T) và Huỳnh Công Danh (40 tuổi, ngụ tại thôn Phước Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây lắp và Thương mại T.C).

2 bị can bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Ngô Đức Vĩ
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Ngô Đức Vĩ

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án công trình đường xã Tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (Mộ Đức) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52/QĐ-CSĐT(CSKT) ngày 13-9-2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm liên quan để xử lý.

Tuyến đường ven biển khu dịch vụ Trung Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi
Tuyến đường ven biển khu dịch vụ Trung Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận những sai phạm của công trình đường xã Tuyến ven biển Khu dịch vụ Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi (Mộ Đức). Theo kết luận, dự án có tổng đầu tư chỉ 3,8 tỉ đồng nhưng số tiền sai phạm lên đến 1 tỉ đồng.

Trong hàng loạt sai phạm, nổi cộm là việc tổ chức thực hiện thi công của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng C.T, có dấu hiệu cổ ý làm trái quy định để chiếm đoạt số tiền gần 986 triệu đồng.

Thực hiện giám sát công trình của Công ty TNHH tư vấn Xây lắp và Thương mại T.C, có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, dẫn đến chiếm đoạt số tiền hơn 31,5 triệu đồng và gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 986 triệu đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Huỳnh Công Danh.
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Huỳnh Công Danh.

Trong kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, cũng chỉ rõ quá trình thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn huyện Mộ Đức và chính quyền sở tại (UBND xã Đức Lợi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Mộ Đức) lại không phát hiện đơn vị lập dự toán, tính sai khối lượng (đất đào, tính trùng khối lượng đắp đất nền đường…).

Với sai phạm đã được xác định nêu trên, vào ngày 27-9-2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Việt – Chủ tịch UBND xã Đức Lợi, Trưởng BQL Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Đức Lợi, về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố ông Đỗ Nhuận-chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Mộ Đức (trước đây là chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ Đức), về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố ông Phan Ngọc Hận-Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thiện Ân, về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố ông Ngô Đức Viên-nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công Thành, về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo T.Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null