Thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, chôn xác phi tang lĩnh án 11 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Lê Phong Toàn (15 tuổi), 11 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 24-10, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Phong Toàn (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội "Giết người".

Bị cáo Lê Phong Toàn tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Lê Phong Toàn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, ngày 13-4-2024, Công an xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, nhận được tin báo của ông N.V.T. (SN 1973, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng), về việc con gái là N.T.D. (SN 2009), bị mất tích.

Đến ngày 19-4, Lê Phong Toàn, (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng), đến Công an xã An Hồng tự thú, khai nhận đã giết bạn gái N.T.D., con gái ông T.

Theo lời khai của Lê Phong Toàn, Toàn ở với bà ngoại tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương. Lê Phong Toàn bắt đầu có quan hệ tình cảm với N.T.D. từ tháng 1-2023. Một thời gian sau, D. mang thai.

Cuối năm 2023, N.T.D. sinh con. Do nghi ngờ đứa trẻ không phải là con của mình, nên giữa Lê Phong Toàn và N.T.D. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 12-4, Lê Phong Toàn nhắn tin hẹn N.T.D. về nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, Toàn chở N.T.D. về đến nhà bà ngoại. Tại đây, Lê Phong Toàn và D. đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong quá trình giằng co, Toàn dùng tay đẩy mạnh khiến N.T.D. bị ngã ngửa và đập đầu vào góc thành bệ bếp, ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, N.T.D. tử vong do sốc chấn thương sọ não. Lê Phong Toàn đã giấu xác của của bạn gái đằng sau vườn nhà rồi xúc đất lấp kín.

Ngày 13-4/2024, để tạo chứng cứ ngoại phạm, Toàn đã sử dụng máy điện thoại của N.T.D. nhắn vào điện thoại của Toàn với những nội dung: Con của D. sinh ra không phải là của Toàn; D. vẫn ổn và bảo gia đình đừng tìm nữa... Ngày hôm sau, Toàn ném chiếc điện thoại của nạn nhân xuống ao nhà hàng xóm.

Lực lượng chức năng khai quật nơi Lê Phong Toàn chôn thi thể nạn nhân, phi tang trong vườn nhà
Lực lượng chức năng khai quật nơi Lê Phong Toàn chôn thi thể nạn nhân, phi tang trong vườn nhà

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, Toàn được gia đình D. và công an xã An Hồng nhiều lần triệu tập để hỏi về tung tích của N.T.D., nhưng Toàn đều nói không biết và vẫn đi học, sinh hoạt bình thường.

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Phong Toàn để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại phiên toà, Lê Phong Toàn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên toàn, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Lê Phong Toàn 11 năm tù về tội Giết người được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.