Thêm 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng tại Chư Sê ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng Công an và người thân, ngày 26-2, Tôn Thất Quang (SN 1998, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Sê) và Trần Công Minh (SN 1998, trú tại thôn Hương Phú, xã Ia Glai, huyện Chư Sê)-là 2 đối tượng liên quan trong vụ án giết người xảy ra ngày 10-2-2019 tại huyện Chư Sê (Gia Lai) đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đầu thú. 
 Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thanh Tâm
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thanh Tâm
Trước đó, ngày 20-2, 2 đối tượng là Tôn Thất Thái (SN 1994, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Sê) và Lê Duy Nhất (SN 1994, trú tại tổ 7, thị trấn Chư Sê) cũng đã đến cơ quan Công an đầu thú. 
Như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-2, do mâu thuẫn từ trước nên Thái rủ Nhất, Quang, Minh cùng 2 người khác đi tìm đánh nhóm của anh Ngô Anh Phương (SN 1985, trú tại thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê). Khi đến địa phận thôn Mỹ Thạch 1 (thị trấn Chư Sê) thì tìm thấy nhóm của Phương nên xông vào đánh nhau. Nhóm của Nhất đã sử dụng súng tự chế bắn 2 phát, trong đó có 1 phát trúng vào phần đầu anh Phương. Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, anh Phương đã tử vong. 
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.
Thanh Tâm

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

null