Các đảo quốc Thái Bình Dương đã dẫn đầu thế giới chào đón năm mới, và đại tiệc pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời Sydney (Úc), thể hiện thời khắc tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới với những điều tích cực hơn.
Sydney chính thức giành lại thủ đô giao thừa của thế giới với tiệc pháo hoa mãn nhãn. Ảnh: AFP
Năm 2022 đánh dấu nhiều biến động của thế giới, bao gồm chiến sự Ukraine, giá cả gia tăng và sự ra đi của những nhân vật của thế kỷ, bao gồm Nữ hoàng Elizabeth của Anh, Vua bóng đá Pele của Brazil và cựu giáo hoàng Benedict.
Vào thời khắc năm mới, Sydney đã tưng bừng ăn mừng với lễ đón giao thừa và đón chào năm 2023. Mưa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm của bến cảng Sydney, cho phép thành phố Úc một lần nữa đoạt lại danh hiệu “thủ đô giao thừa của thế giới” sau hai năm phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh.
“Thật sự là một năm tốt lành cho chúng tôi; việc vượt qua đại dịch Covid-19 là điều tuyệt vời”, AFP dẫn lời ông David Hugh-Paterson, 52 tuổi, có mặt trong đám đông thưởng lãm pháo hoa.
Quốc gia đón năm mới cùng thời điểm với Úc là New Zealand.
Pháo hoa ở Auckland, New Zealand. Ảnh chụp từ NZ Herald
Đón năm mới ở thành phố Amritsar, bang Punjab (Ấn Độ). Ảnh: Reuters
Trước đó, Tonga, Samoa và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.
Đón năm mới ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Moscow đã hủy bỏ màn trình diễn pháo hoa truyền thống sau khi Thị trưởng Sergei Sobyanin hỏi ý kiến người dân về cách thức chào đón năm mới.
Đón năm mới ở Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP
Nơi cuối cùng bước sang năm 2023 trên thế giới là hai lãnh thổ thuộc Mỹ là đảo Baker và đảo Howland.
Đón năm mới ở Bali, Indonesia. Ảnh: EPA-EFE
Đón năm mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters
Đón năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc, trong trật tự vì dịch Covid-19. Ảnh: AFP
Quả cầu tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, bang New York (Mỹ) đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc năm mới. Ảnh: Reuters
(GLO)- Phóng viên hãng AFP và các nhân chứng ngày 2/2 xác nhận, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào trung tâm Dải Gaza vài giờ sau khi lực lượng Israel đánh chặn một tên lửa bắn từ lãnh thổ Palestine bằng hệ thống phòng không Vòm sắt.
(GLO)- Cảnh báo này đến từ Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trước việc Mỹ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine, cùng một số thành viên NATO viện trợ nhiều khí tài hiện đại cho Kiev, và xem đây là "bước đi cực kỳ hủy hoại" sẽ làm leo thang xung đột- theo hãng thông tấn RIA Novosti, ngày 31/1.
(GLO)- Tỉnh trưởng Muhammad Azam Khan xác nhận vào cuối ngày 31/1, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở nhà thờ hồi giáo thuộc thành phố Peshawar ngày 30/1 đã tăng lên 95 người, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát và hơn 221 người bị thương.
(GLO)- Sau khi rời Cairo để đến Jerusalem và Ramallah (Bờ Tây), ngày 31/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần lượt gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong bối cảnh bạo lực leo thang trong khu vực khiến nhiều bên quan ngại.
(GLO)- Reuters dẫn lời người phát ngôn của bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, Pakistan ngày 30/1 cho hay, họ đã tiếp nhận 90 người bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch.
(GLO)- Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, bạo lực vũ trang ngày càng gia tăng, ước tính sẽ có khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023.
(GLO)- Cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố gây gián đoạn. Và ứng cử viên Petr Pavel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Séc sau khi vòng bỏ phiếu thứ 2 khép lại ngày 28/1.
(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) ngày 29/1 cho thấy, từ ngày 16 đến 22/1, số bệnh nhân cúm mùa ghi nhận ở khoảng 5.000 cơ sở y tế thuộc phạm vi giám sát thường xuyên của MHLW là 47.366 người, tương đương 9,59 người/cơ sở, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 1,24 người/cơ sở vào thời điểm MHLW công bố dịch cúm mùa trên toàn quốc hôm 28/12/2022. Nhiều khả năng tỷ lệ này sẽ vượt qua mức 10 người/cơ sở, tức là dịch đang diễn biến nghiêm trọng, trong vòng 4 tuần tới.
(GLO)- AFP dẫn giới chức Mỹ ngày 26/1 cho hay, Sudani đã bị giết trong một cuộc đấu súng với quân đội Mỹ trong một quần thể hang động miền núi ở phía bắc Somalia. Khoảng 10 thuộc cấp của Sudani cũng đã thiệt mạng, phía Mỹ không có thương vong.
(GLO)- Mười người Palestine đã chết trong ngày 26/1 sau cuộc đột kích của Israel vào một khu trại tỵ nạn ở Jenin, biến đây thành ngày chết chóc nhất đối với người Palestine ở Bờ Tây trong hơn một năm, theo CNN.
Nghi phạm 66 tuổi trong vụ xả súng ở Half Moon Bay (bang California - Mỹ) Chunli Zhao chính thức đối mặt với 7 tội danh giết người và 1 tội danh giết người bất thành trong lần ra tòa đầu tiên ở Redwood City.
Cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẽ về nước mà không cần sự hỗ trợ từ đảng Pheu Thai hay đảng cầm quyền Palang Pracharath, The Nation đưa tin ngày 25-1.
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nằm trong số những quan chức hàng đầu đã nghỉ hưu hoặc đang đương chức mới nhất của Mỹ bị phát hiện có tài liệu mật tại nhà riêng.
(GLO)- Mông Cổ trải qua đợt giá rét với mức nhiệt thấp kỷ lục. Cơ quan giám sát khí tượng và môi trường Mông Cổ (NAMEM) ngày 24/1 cho biết, phần lớn các khu vực lãnh thổ rộng lớn của quốc gia Trung Á này đang trải qua thời tiết vô cùng lạnh giá trong những ngày gần đây.
(GLO)- Ngày 23/1, Estonia thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Nga tại Tallinn- ông Vladimir Lipayev, để đáp trả quyết định tương tự trước đó của Moscow đối với Đại sứ nước này.
(GLO)- Sau khi bà Jacinda Ardern tuyên bố từ chức với lý do "không còn đủ can đảm" để lãnh đạo đất nước, ngày 22-1, Công đảng cầm quyền New Zealand đã chọn ông Chris Hipkins làm lãnh đạo thay thế. Ông Chris Hipkins sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của nước này.