Thầy giáo Đỗ Văn Minh: Xứng đáng với danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, thầy giáo Đỗ Văn Minh (Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) đã được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2019.

“Năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết”-đó là nhận xét của cô Nguyễn Thị Thỏa-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học khi nhắc đến thầy giáo trẻ Đỗ Văn Minh, giáo viên môn Ngữ văn của nhà trường.


 

Thầy giáo Đỗ Văn Minh. Ảnh: H.Đ.T

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế), ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Minh đã mơ ước trở thành giáo viên dạy Ngữ văn. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, anh liền đăng ký thi vào Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Khoa học Huế). Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thừa Thiên-Huế phân công giảng dạy ở Trường THCS và THPT Hương Giang. Tuy nhiên, với mong muốn tiếp tục theo học thạc sĩ, Minh gác lại sự nghiệp “trồng người”.

Cuối năm 2013, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ và chọn Gia Lai là quê hương thứ 2 để lập nghiệp. Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tuyển dụng và phân công anh về giảng dạy tại Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa). Là giáo viên trẻ, lại công tác ở vùng khó, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, song với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Minh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Để có giáo án phù hợp với học sinh nơi đây, anh mày mò tìm đọc tài liệu liên quan, xem bài giảng trực tuyến... nhằm tạo cho các em niềm say mê và hứng thú khi học môn Ngữ văn. Ngoài dạy trên lớp, anh còn dành thời gian bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT; chú trọng khơi gợi lòng say mê và rèn luyện tinh thần tự học của các em. Bên cạnh đó, anh còn hướng dẫn 2 học sinh dân tộc thiểu số của trường thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Lai căng văn hóa trong đối tượng học sinh THPT huyện Ia Pa”. Kết quả, đề tài này đã đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

Sau 3 năm giảng dạy tại Ia Pa, năm học 2017-2018, thầy giáo Đỗ Văn Minh chuyển về Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh). Tại môi trường mới, anh tiếp tục nỗ lực mang những kiến thức đã học để truyền đạt cho học sinh. Anh chia sẻ: Ngữ văn là môn học đầy chất nghệ thuật. Vì vậy, để học sinh hứng thú với môn học này, bản thân người thầy khi lên lớp phải như một nghệ sĩ, rút ruột ra mà giảng, có vậy mới đem lại cảm xúc cho học sinh. “Tôi còn tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm thực tế để các em hiểu rằng môn Ngữ văn không xa rời cuộc sống. Tôi cũng hay đan xen những kiến thức có vẻ không liên quan đến bài học để tạo hứng thú, thư giãn cho học sinh nhưng thực ra đó lại là con đường tự nhiên nhất để đưa kiến thức đến với học trò”-anh Minh chia sẻ thêm. Thêm nữa, anh luôn đề cao sự giản dị: giản dị trong ăn mặc, trong giao tiếp và trong cả cách truyền đạt kiến thức tới học trò. Anh quan niệm: Sự giản dị sẽ xóa tan khoảng cách giữa thầy và trò.

Về công tác tại ngôi trường mới này, ngoài hoạt động giảng dạy, anh Minh lại quyết tâm thắp lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh. Ngay trong năm học đầu tiên, anh đã hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh với đề tài: “Quan niệm sống trong lứa tuổi học sinh THPT huyện Chư Pưh (Gia Lai)-Góc nhìn tâm lý, biểu hiện, hành vi xã hội” (đạt giải ba). Năm học 2018-2019, Minh tiếp tục hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi trên với đề tài: “Nghiên cứu tâm lý, thái độ, ý thức và kỹ năng quản lý, sử dụng tiền trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Em Đoàn Thị Mộng Hương (lớp 11A2) cho biết: “Thầy Minh là giáo viên dạy môn Ngữ văn mà em yêu thích nhất. Phương pháp dạy của thầy giúp tụi em nắm bắt vấn đề nhanh, dễ hiểu và yêu thích môn học này”. Thầy Minh còn tham gia viết sáng kiến và đạt giải cao. Năm học 2017-2018, anh được Sở GD-ĐT đánh giá đạt loại A với sáng kiến “Quan niệm sống trong lứa tuổi học sinh THPT huyện Chư Pưh (Gia Lai)-Góc nhìn tâm lý, biểu hiện, hành vi xã hội”. Năm học 2018-2019, với đề tài “Văn học so sánh-Một hướng tiếp cận hiệu quả bộ môn Ngữ văn trong trường THPT”, anh tiếp tục được Sở GD-ĐT đánh giá đạt loại B.

Với sự nhanh nhẹn, lòng say mê nghề nghiệp và sự nỗ lực hết mình, thầy giáo Đỗ Văn Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh.

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.