Thắp sáng niềm tin-những giai điệu đẹp về tình yêu Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10), Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc “Thắp sáng niềm tin.”

Poster chương trình. (Nguồn: Hồ Gươm Opera)
Poster chương trình. (Nguồn: Hồ Gươm Opera)

Tối 8/10, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Thắp sáng niềm tin,” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo Ban tổ chức, ngày 10/10/1954 đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng đối với nhân dân cả nước nói chung và người dân Hà Nội nói riêng-đó là ngày tiếp quản Thủ đô, mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội và đất nước.

70 năm qua, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước mà còn là Thủ đô của ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình.

Chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10), Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc “Thắp sáng niềm tin,” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung.

Chỉ đạo nghệ thuật: Ông Trần Hải Đăng; Nghệ sỹ ưu tú Trịnh Tùng Linh; Thượng tá, Nghệ sỹ ưu tú Trần Thị Út Lan. Phối khí: Trần Mạnh Hùng, Cao Đinh Thắng, Lê Bằng. Chỉ huy dàn nhạc: Nghệ sỹ ưu tú Kim Xuân Hiếu.

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sỹ ưu tú Khánh Ngọc; các ca sỹ: Phạm Thu Hà, Bảo Yến, Trần Trang, Trường Linh, Đức Tùng… và sự xuất hiện của Violonist - Nghệ sỹ nhân dân Bùi Công Duy, cùng các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Với những bài ca đi cùng năm tháng và những ca khúc cùng tên được chuyển soạn cho Dàn nhạc Giao hưởng trình tấu, chương trình hòa nhạc “Thắp sáng niềm tin” đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc trọn vẹn, với những giai điệu đẹp về Thủ đô Hà Nội như: “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao; “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi; “Bài ca Hà Nội” của Vũ Thanh; “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân; “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Son; “Hà Nội ngày trở về” của Phú Quang; “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn; “Trời Hà Nội xanh” của Văn Ký…

Các tác phẩm âm nhạc đầy cảm xúc về Hà Nội trong chương trình, đã đưa khán giả trở về với ký ức của một thời Hà Nội, với “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về” - đó là những dấu ấn đặc biệt không chỉ đối với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mà với tất cả những người con đất Việt, bởi Hà Nội - trái tim của cả nước luôn là niềm tự hào để mỗi chúng ta dù ở đâu cũng luôn hướng về.

Ngoài những ca khúc về Hà Nội, chương trình còn có những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu Tổ quốc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc như: “Giai điệu Tổ quốc” của Trần Tiến; “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của Nguyễn Tài Tuệ; “Người về đem tới ngày vui” của Trọng Bằng; “Tự nguyện” của Trương Quốc Khánh; “Bài ca hy vọng” của Văn Ký; “Cảm xúc tháng Mười” của Nguyễn Thành; “Những bàn chân lặng lẽ” của Vũ Thảo…

Chia sẻ cảm xúc khi được góp mặt trong chương trình, nghệ sỹ Đức Tùng cho biết, anh thấy vui và tự hào khi được biểu diễn trong buổi hòa nhạc lớn nhân kỷ niệm 70 ngày Giải phóng Thủ đô.

Nghệ sỹ Đức Tùng cho biết, anh và các nghệ sỹ tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ trong nhiều ngày, cùng với sự hướng dẫn tận tình từ Nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và các đồng nghiệp để có thể mang đến cho khán giả một chương trình biểu diễn đầy cảm xúc, với những giai điệu đẹp, mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội…

Với ca sỹ Trần Trang, được biểu diễn những tác phẩm đi cùng năm tháng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này là niềm vinh dự, tự hào. Để thể hiện tốt phần trình diễn của mình, ca sỹ Trần Trang đã dành nhiều thời gian nghiên cứu phong cách hát và đưa sự sáng tạo vào trong những ca khúc, để biểu diễn tác phẩm một cách tốt nhất, vừa mang hồn cốt của dân tộc, nhưng đồng thời cũng mang hơi thở của thời đại.

Có thể thấy, nhiều năm qua, Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc với nhiều góc nhìn, cách cảm của các nhạc sỹ. Những sáng tạo ở nhiều hình thức, thể loại từ thanh nhạc đến khí nhạc, âm nhạc truyền thống... như một cuốn “biên niên sử” bằng âm thanh về Thủ đô Hà Nội trong thời chiến cũng như thời bình.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null