Từ khóa: thanh-thiếu niên

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở

(GLO)-Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cơ sở, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và người uy tín ở các thôn, làng để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm TTATGT.
Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho đối tượng này. Đặc biệt, Ban chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Gia Lai: Báo động tình trạng gia tăng tai nạn giao thông

Gia Lai: Báo động tình trạng gia tăng tai nạn giao thông

(GLO)- Theo ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 tăng đột biến, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, các vụ TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh-thiếu niên đang ở mức báo động.
Tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên: Trách nhiệm của gia đình

Tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên: Trách nhiệm của gia đình

(GLO)- 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm liên quan đến người dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô xảy ra tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong thời gian gần đây không chỉ cho thấy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của chính quyền địa phương có phần hạn chế mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý con em khi tham gia giao thông.
Sôi nổi liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

Sôi nổi liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

(GLO)- Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra vào ngày 27-8 đã thu hút hơn 200 thanh-thiếu niên đến từ 6 xã, phường trên địa bàn. Liên hoan đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ văn hoá truyền thống của thế hệ trẻ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại thành phố.
Sân chơi sáng tạo, bổ ích của thanh-thiếu niên

Sân chơi sáng tạo, bổ ích của thanh-thiếu niên

(GLO)- Với 17 hồ sơ đăng ký tham gia cùng nhiều mô hình, sản phẩm có tính ứng dụng cao, Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 10 năm 2022 thực sự là sân chơi trí tuệ bổ ích, lý thú. Đây là dịp để các em trau dồi kỹ năng và kiến thức, sự sáng tạo cũng như hướng các hoạt động của mình vào công việc hữu ích cho xã hội.
Phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên: Giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên: Giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt. Qua đó, đại bộ phận người dân đã nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông.
Đak Đoa: Phát động tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên

Đak Đoa: Phát động tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 10-7, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức lễ phát động đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2022. Tham dự lễ phát động còn các tổ chức, đoàn thể cùng 85 thanh thiếu niên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Ngày 8-3-2021, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 979 để triển khai thực hiện.
Thắp sáng niềm tin cho thanh-thiếu niên lầm lỡ

Thắp sáng niềm tin cho thanh-thiếu niên lầm lỡ

(GLO)- Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin“ xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nhận giúp đỡ 7 đối tượng chấp hành xong án phạt tù và 2 thanh-thiếu niên chậm tiến. Qua 6 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trở thành điểm tựa cho nhiều thanh-thiếu niên từng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.