Hôm nay (12.12), một nhóm người biểu tình chống chính phủ đã bắt thang leo vào bên trong Tòa nhà chính phủ Thái Lan, cắt đứt đường dây cung cấp điện cho tòa nhà nhằm gây sức ép buộc cảnh sát rút đi. Tuy nhiên, những người biểu tình đã rút ra ngoài sau đó.
![]() |
Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, người vừa bị truy tố về tội giết người. |
Tờ Bangkok Post đưa tin, những người biểu tình đã dỡ được hàng rào kẽm gai chắn bên ngoài tòa nhà và leo vào bên trong cắt đứt các đường dây điện dẫn vào bên trong tòa nhà.
Họ yêu cầu cảnh sát được triển khai đến canh giữ tòa nhà phải rút trở về đồn cảnh sát.
Không có bất kì xô xát nào xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát.
Hôm nay, cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã bị truy tố về tội giết người do ra lệnh đàn áp đẫm máu người biểu tình áo đỏ ở Bangkok ba năm trước. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi những người biểu tình được đảng Dân chủ của ông Abhisit ủng hộ đang tìm cách lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Ông Nanthasak Poonsuk, phát ngôn viên Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan xác nhận: "Chúng tôi đã kết tội ông ấy (Abhisit). Tòa án chấp thuận xử vụ này".
Hồi năm 2010, ông Abhisit và phó thủ tướng Suthep Thaugsuban (hiện đang lãnh đạo cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck) đã ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp cuộc biểu tình áo đỏ, khiến hơn 90 người đã thiệt mạng và gần 1.900 người bị .
Hôm nay, ông Abhisit đã xuất hiện trước tòa, nhưng ông Suthep thì đề nghị tòa án hoãn phiên điều trần đối với ông vì ông đang bận biểu tình.
Trước đó (11.12), ông Suthep đã kêu gọi quân đội giúp họ lật đổ chính phủ của bà Yingluck. Tuy nhiên, các tướng lĩnh quân đội đã quyết định không gặp gỡ với bất kì thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ nào cả. Họ cho rằng hành động này sẽ vô cùng nguy hiểm cho đất nước một khi quân đội đứng về phía nào đó. Tổng tư lệnh quân đội Prayut Chan-O-Cha cho rằng, cuộc khủng hoảng cần được giải quyết “thông qua chính trị”.
Hồng Hà (Theo Bangkok Post, AFP)