Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai:

Tập đoàn Đức Long Gia Lai khởi kiện yêu cầu Lilama 45.3 bồi thường thiệt hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-8, ông Bùi Pháp-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chủ trì buổi họp báo thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và nội dung liên quan đến việc Công ty cổ phần Lilama 45.3 yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2 đối với doanh nghiệp.

Tham gia buổi họp báo có phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Pháp-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông tin về việc Công ty cổ phần Lilama 45.3 kiện phá sản lần 2 đối với doanh nghiệp là không đúng với các quy định pháp luật. Ảnh: Minh Phương

Ông Bùi Pháp-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông tin về việc Công ty cổ phần Lilama 45.3 kiện phá sản lần 2 đối với doanh nghiệp là không đúng với các quy định pháp luật. Ảnh: Minh Phương

Tại buổi họp báo, ông Bùi Pháp khẳng định đã có đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân (TAND) TP. Quảng Ngãi buộc Công ty cổ phần Lilama 45.3 bồi thường thiệt hại về kinh tế, thương hiệu và uy tín cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (gọi tắt Công ty Đức Long Gia Lai); chấm dứt hành vi gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trái pháp luật đối với Công ty đến cơ quan Tòa án có thẩm quyền.

Hiện Công ty Đức Long Gia Lai đang định giá trị thiệt hại cụ thể gửi Tòa án trong phiên hòa giải và công khai chứng cứ.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đức Long Gia Lai, việc phát sinh các khoản nợ đối với đối tác, khách hàng, ngân hàng là hết sức bình thường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, từ thời điểm TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-PT ngày 10-11-2023 hủy quyết định của TAND tỉnh Gia Lai mở thủ tục thụ lý đơn của Công ty Lilama 45.3 yêu cầu phá sản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, doanh nghiệp vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh bình thường; đến nay, số tiền doanh nghiệp đã trả cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 là 6 tỷ đồng (chiếm 41% số nợ gốc). Trong đó, lần trả nợ gần đây nhất cho công ty trên là vào ngày 27-6-2024 với số tiền 350 triệu đồng.

Theo kế hoạch cam kết trả nợ của Công ty Đức Long Gia Lai thì mỗi quý công ty trả nợ 1 tỷ đồng để trả dứt điểm phần nợ gốc hơn 14,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán hơn 2,3 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 đến hết năm 2026.

Đại diện Công ty Đức Long Gia Lai cũng cho biết, nếu quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi thì thời gian trả nợ cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 sẽ được rút ngắn so với kế hoạch.

Việc trả nợ vẫn đang diễn ra bình thường theo kế hoạch đã gửi Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku nhưng không hiểu lý do vì sao Công ty cổ phần Lilama 45.3 lại tiếp tục gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (lần 2) đối với Công ty Đức Long Gia Lai và cố tình che giấu, không cung cấp chứng cứ chứng minh các lần trả nợ.

Quang cảnh buổi họp báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Quang cảnh buổi họp báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, theo ông Bùi Pháp, TAND tỉnh Gia Lai cũng vội vàng ra thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi chưa xác minh cụ thể việc trả nợ từ phía Công ty Đức Long Gia Lai có quá hạn trả nợ 3 tháng để xem doanh nghiệp có mất khả năng thanh toán hay không là thiếu công tâm, khách quan và làm trái pháp luật.

Việc Công ty cổ phần Lilama 45.3 gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2 và TAND ra thông báo thụ lý không đúng pháp luật này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và tài chính của công ty, tạo thông lệ xấu về cách thức đòi nợ đối với các trường hợp tương tự.

“Công ty Đức Long Gia Lai cũng có đơn khiếu nại yêu cầu Chánh án TAND tỉnh Gia Lai đình chỉ hoặc thu hồi thông báo thụ lý số 01/PS-TBTL, trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Luật Phá sản 2014 của Công ty cổ phần Lilama 45.3. Trong trường hợp không đình chỉ hoặc thu hồi thì Công ty Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật để bảo vệ uy tín và quyền lợi của doanh nghiệp”-ông Bùi Pháp nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc này, Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả trong thời gian đến.

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

Quyết tâm đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại xã SRó

(GLO)- Ngày 25-6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi xác minh hài cốt phát hiện tại làng Pting (xã SRó) là hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã huy động lực lượng tổ chức quy tập; đồng thời phối hợp với địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null