Tạo sinh khí mới cho di sản tháp Chăm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ cuối tháng 6 đến tháng 8.2024, Sở VH&TT tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa Chăm tại tháp Đôi (TP Quy Nhơn) và tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước) để phục vụ người dân, du khách đến tham quan. Cùng với việc biểu diễn nghệ thuật, ngành Văn hóa Bình Định định hướng tạo thêm sản phẩm, dịch vụ nhằm phát huy giá trị hệ thống di tích tháp Chăm gắn với phục vụ du lịch.

Đưa di sản Chăm đến gần công chúng

Bình Ðịnh là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, lịch sử. Nơi đây từng là kinh đô của vương quốc Champa xưa. Ngoài hệ thống các phế tích, di tích Champa nằm dưới lòng đất được phát lộ trong các đợt khai quật khảo cổ, trên địa bàn tỉnh hiện còn 8 cụm/14 tháp Chăm - là nguồn tài nguyên du lịch văn hóa mang nét đặc trưng. Tỉnh Bình Định cũng đã đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất để bảo tồn các tháp Chăm, hướng tới phục vụ du lịch; trong đó, 4 cụm tháp: Bánh Ít, tháp Đôi, Cánh Tiên, Dương Long khai thác tốt việc đón du khách đến tham quan.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: “Tháp Đôi nằm trong lòng TP Quy Nhơn, còn tháp Bánh Ít nổi tiếng là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam được đưa vào giới thiệu trong cuốn sách “1.001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời” của nhóm tác giả người Anh, do cây bút chuyên viết về kiến trúc Mark Irving làm tổng chủ biên, Quintessence (Anh) xuất bản. Hai di tích này là điểm đến thu hút đông du khách đến tham quan, do vậy việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật Chăm vừa nâng cao hiệu quả quảng bá giá trị di sản, vừa tạo thêm sản phẩm để phục vụ du khách đến trải nghiệm”.

Vào hai buổi sáng - chiều, Đoàn nghệ thuật văn hóa dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận biểu diễn tại tháp Bánh Ít vào ngày thứ Năm và tại tháp Đôi vào các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Sáu, Bảy và Chủ nhật.

Theo nghệ nhân Vạn Quang Phú Đoan, Trưởng Đoàn nghệ thuật văn hóa dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận, đầu tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên Đoàn có mặt biểu diễn tại Bình Định chỉ vài ngày nhưng công chúng đón nhận rất nồng nhiệt, lần này trở lại biểu diễn trong 2 tháng, Đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các tiết mục hòa tấu nhạc cụ Chăm (trống Ghinăng, kèn Saranai, trống Paranưng); múa Chăm; hát dân ca Chăm; trình diễn nghệ thuật làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm… để phục vụ người dân địa phương và du khách.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh - đơn vị quản lý hệ thống di tích tháp Chăm, cho biết: Trung bình mỗi ngày tại tháp Đôi và tháp Bánh Ít đón từ 400 - 500 lượt khách, từ khi có thêm chương trình biểu diễn nghệ thuật Chăm, số lượng du khách đến tham quan tại hai cụm tháp tăng lên 900 - 1.000 lượt/ngày. Đây là tín hiệu vui trong khai thác du lịch văn hóa tại tháp Chăm. Giá vé vào cổng vẫn giữ theo quy định lâu nay (không tính thêm phí xem biểu diễn chương trình nghệ thuật Chăm), tại tháp Đôi là 20.000 đồng/vé người lớn, 10.000 đồng/vé trẻ em; tháp Bánh Ít là 15.000 đồng/vé người lớn, 7.500 đồng/vé trẻ em.

Biểu diễn nghệ thuật Chăm tại tháp Bánh Ít. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Biểu diễn nghệ thuật Chăm tại tháp Bánh Ít. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ nhân vui, du khách hào hứng

Đến tham quan tháp Đôi và tháp Bánh Ít trong những ngày hè sôi động, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của những ngôi tháp Chăm mà còn được thưởng thức những giai điệu tươi vui, sâu lắng của các ca khúc Chăm, xen lẫn những điệu múa Chăm uyển chuyển, khoan thai đa dạng sắc màu.

Lần đầu tiên đến Quy Nhơn, tham quan tháp Đôi, chị Nguyễn Thị Ngọc, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh rất ấn tượng khi được thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật Chăm cuốn hút giữa không gian xanh mát trong khuôn viên tháp.

Nhiều lần đến Quy Nhơn, nhưng lần này trở lại được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật Chăm tại tháp Đôi, anh Lê Văn Yên, du khách đến từ tỉnh Gia Lai cho rằng mình rất may mắn. “Tôi đến tháp Đôi rất nhiều lần, những lần trước đến đây cũng chỉ tham quan, chụp ảnh rồi về. Nhưng lần này thì khác, không khí rộn ràng hơn nhiều vì có những nghệ nhân Chăm biểu diễn, tôi cũng như nhiều du khách khác thấy thích thú. Hy vọng trở lại đây vào những lần khác sẽ có thêm nhiều hoạt động để du khách trải nghiệm”, anh Yên bày tỏ.

Sau mỗi lượt biểu diễn, các nghệ nhân Chăm đều dành thời gian để giới thiệu về các tiết mục biểu diễn, nghề dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống, mời du khách giao lưu, chụp ảnh với các nghệ nhân khiến du khách có thêm ấn tượng trong chuyến du lịch cùng bạn bè, gia đình đến với vùng đất Bình Định.

Nghệ nhân Vương Rock, ca sĩ Đoàn nghệ thuật văn hóa dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ: “Tôi rất xúc động bởi tình cảm của người dân địa phương, du khách dành cho anh em của Đoàn. Có người thấy tôi hát nhiều bị ho thì mang thuốc, mật ong cho tôi uống; các anh chị bên Sở VH&TT đưa xe đến mời chúng tôi đi tham quan các thắng cảnh, di tích của Quy Nhơn - Bình Định để hiểu thêm nét văn hóa, lịch sử nơi đây. Những tình cảm chân tình ấy đã tiếp thêm động lực để chúng tôi biểu diễn phục vụ bà con, du khách. Để tạo sự hấp dẫn trong chương trình biểu diễn, chúng tôi thay đổi trang phục, làm mới các tiết mục biểu diễn, xen kẽ thêm vũ điệu cung đình Apsara để lôi cuốn khán giả…”.

Theo kế hoạch, Sở VH&TT sẽ tuyển chọn lực lượng nghệ nhân, diễn viên người Chăm H’roi huyện Vân Canh và mời các nghệ nhân Đoàn nghệ thuật văn hóa dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận về Bình Định truyền dạy trình diễn để có lực lượng tại chỗ phục vụ du khách; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh gắn phục vụ du lịch.

“Về lâu dài, Sở VH&TT sẽ tham mưu UBND tỉnh kêu gọi DN du lịch đầu tư xã hội hóa mở thêm một số dịch vụ chụp ảnh, cho thuê trang phục, bán sản phẩm lưu niệm, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật… tại tháp Đôi và tháp Bánh Ít để tạo sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ du khách khi đến Bình Định”, ông Tạ Xuân Chánh chia sẻ thêm.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

null