Tạo hình thành công khí quản cho bệnh nhân tắc đường thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bác sĩ Khoa ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa tạo hình khí quản thành công cho bệnh nhân 67 tuổi ở Cần Thơ bị tắc đường thở.



Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Hoàng E. (ở Cờ Đỏ- Cần Thơ) được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng bị tắc đường thở do chèn ép khí quản.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc đường thở do chèn ép khí quản.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc đường thở do chèn ép khí quản.



Người nhà cho biết, bệnh nhân bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não, hôn mê, phải đặt nội khí quản, thở máy 1 tháng ở một bệnh viện tại TP HCM. Sau đó, bệnh nhân được xuất viện nhưng khi về nhà bệnh nhân khó thở, thở tiếng rít. Tình trạng khó thở ngày càng nặng dần, buộc phải đến bệnh viện thăm khám và xin nhập viện.

Tại bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán hẹp khí quản đoạn cổ, do di chứng đặt nội khí quản lâu ngày.

Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ cắt đoạn khí quản hẹp và khâu nối, tạo hình khí quản.

Bác sĩ Phạm Văn Phương cho biết, cắt nối và tạo hình khí quản khó thực hiện. Do khó đặt ống nội khí quản từ hầu họng thông thường mà phải sử dụng ống nội khí quản nhỏ tạm thời qua chỗ hẹp để gây mê, sau đó tiến hành mở khí quản đoạn cổ phía dưới chỗ hẹp để đảm bảo thông khí trong lúc mổ.

Phẫu tích di động khí quản và cắt bỏ đoạn hẹp rất khó Ngoài ra nếu thực hiện không chuẩn xác dễ dẫn tới biến chứng tổn thương thần kinh sẽ bị mất tiếng hoặc gây chảy máu vào lòng khí quản sau mổ.

“Trường hợp này, nếu không mổ, khí quản hẹp dần, bệnh nhân không thở được sẽ tử vong. Đây là phẫu thuật khó cần kết hợp nhịp nhàng trong gây mê để đảm bảo thông khí tốt trong khi mổ.”- Bác sĩ Phương cho biết.

Được biết đến hôm nay sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, thở rất tốt, sức khỏe khá lên nhanh.

Hoàng Tùng (dantri)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null