Tạo hình lại hộp sọ "người ngoài hành tinh" cho bé gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bé gái Lucy Bowran-Pavey sinh ra với một hộp sọ dị thường, đe dọa tổn thương não và có thể tử vong. Để cứu bé, các bác sĩ đã phải "ghép hình" lại toàn bộ hộp sọ.

 Lucy bên cha mẹ và chị gái
Lucy bên cha mẹ và chị gái



17 tháng trước, khi Lucy ra đời, mẹ của bé là bà Hanna, đến từ Cambridgeshire (Anh), đã trải qua một ca sinh khó khăn, phải cấp cứu vì đầu cô bé bị mắc kẹt lúc chuyển dạ. Cô bé ra đời với một hộp sọ khác thường: thay vì còn mềm vì chưa "đóng" hẳn như các trẻ sơ sinh khác, sọ của Lucy hoàn toàn đóng chắc chắn như người lớn. Hơn nữa, nó quá to và có hình thù kỳ dị mà cả bác sĩ và người nhà đều ví như chiếc sọ của "người ngoài hành tinh". Ngoài ra, Lucy cũng có một thương tổn phổi bẩm sinh.

Lúc Lucy 7 tuần tuổi, bé được đưa đi kiểm tra sức khỏe và chứng Craniosynostosis đã được xác định. Đó là một vấn đề về hộp sọ hiếm gặp, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 đến 3.000 trẻ em trên thế giới, 3/4 là bé trai. Hình dạng sọ không bình thường gây ra áp lực nội sọ, chèn ép não, gây ra tình trạng nhức đầu liên tục, khó khăn trong học tập, các vấn đề về mắt và nhiều triệu chứng khác. Đây là kết quả của sự kết hợp quá sớm các phần khác nhau trong hộp sọ khji em bé còn trong bụng mẹ, khiến hộp sọ không phát triển đủ ở nhiều khu vực, trong khi một số khu vực khác lại phát triển quá mức.


 

Lucy lúc mới sinh với chiếc sọ
Lucy lúc mới sinh với chiếc sọ "người ngoài hành tinh"



Để cứu lấy Lucy, các bác sĩ ở Bệnh viện John Radcliffe (Oxford, Anh) đã tiến hành một cuộc phẫu thuật lúc bé 10 tháng tuổi. "Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ. Phần trên của hộp sọ được lấy ra và cắt thành nhiều mảnh, rồi ghép lại như một trò chơi xếp hình. Nhóm phẫu thuật thật kỳ diệu. Họ đã trấn an chúng tôi và bảo đảm Lucy sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi hầu như không thể nhận ra con bé sau khi phẫu thuật, khi nó ra ngoài với khuôn mặt sưng lên và hình dạng sọ thay đổi hoàn toàn" – mẹ của Lucy kể lại.
 

Lucy nay đãn 17 tháng tuổi, hồi phục rất tốt sau phẫu thuật
Lucy nay đãn 17 tháng tuổi, hồi phục rất tốt sau phẫu thuật



Hiện nay Lucy phải đeo kính vì thị giác của cô bé đã bị ảnh hưởng trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên cô bé hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển tốt, các chỉ số đều bình thường. Gia đình cho biết, các bác sĩ cũng phải kinh ngạc vì Lucy phục hồi quá tốt.

A. Thư (Daily Mail/nld)

Có thể bạn quan tâm

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null