Tạo điều kiện đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là quyết định đúng đắn trong tình hình hiện nay.

Nếu chúng ta xem hiền tài là nguyên khí quốc gia thì phải nhanh chóng có biện pháp phát hiện, giữ gìn và phát triển… như vậy mới mong giải quyết được những vấn đề khó của đất nước, của tổ chức, của ngành… Do đó, chiến lược này cần xúc tiến nhanh, sớm ban hành và thực hiện.

Theo tôi, các nội dung chính đã được làm rõ. Tuy nhiên, cần làm nổi bật những điều sau đây:

1. Nhân tài là ai, tiêu chí nào, khác với người bình thường chỗ nào, làm sao chúng ta phải thu hút? Cái này quan trọng vì cần đặt ra các tiêu chí. Ví dụ về tuổi, trình độ, bằng cấp, những cống hiến trong lĩnh vực mà người đó cần làm việc… để chúng ta phân biệt nhân tài được phát hiện thông qua thành quả của họ hơn là thiên tài mới xuất hiện.

2. Phải xác lập cho được các điều kiện để thu hút, giữ chân, phát triển. Ba cái này phải thể hiện rất rõ trong chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài.

3. Phải phân quyền cho các đơn vị cơ sở thu hút và sử dụng nhân tài. Nhà nước hay cơ quan trung ương lập chính sách, nơi áp dụng chính sách là những đơn vị phía dưới. Nếu chúng ta làm không khéo thì để thu hút nhân tài phải làm đơn, làm kiến nghị… Ví dụ ở trường thì phải xin bộ, bộ thì báo cáo Thủ tướng, Chính phủ báo cáo Quốc hội… như vậy sẽ không còn nhiều thời gian, cơ hội vì nhân tài sẽ tìm chỗ khác để làm việc. Vậy nên phân quyền và trách nhiệm đi cùng rất quan trọng.

Trong điều kiện thu hút và giữ chân người tài, tôi muốn nói rõ thêm một chi tiết rằng người tài có thể làm việc gì đó hiệu quả hơn người bình thường theo nghĩa nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn, hiệu ứng mạnh mẽ hơn… Người tài còn có đặc điểm như thỏi nam châm thu hút những người khác cùng về. Vậy nên, điều kiện đầu tiên để thu hút nhân tài là lương và sự đãi ngộ phải rõ ràng, đủ cao…; nếu không, người tài sẽ ra đi, gây ra tình trạng chảy máu chất xám.

Trước đây chúng ta còn nghèo, đất nước còn khó khăn thì đòi hỏi tinh thần là nhiều nhưng nay điều kiện đã khá hơn thì cần có mức lương, thu nhập xứng đáng để kêu gọi người tài trở về làm việc hay cùng đóng góp cho đất nước. Nhưng lương, thu nhập vẫn chưa đủ, chưa mạnh bằng các điều kiện, môi trường làm việc để người tài cống hiến hết mình.

Họ có những cách suy nghĩ, cách làm đặc biệt có thể mang lại hiệu quả tốt hơn nên cần lưu ý những đặc biệt đó. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận tạo ra điều kiện đặc biệt để họ phát huy tối đa năng lực của mình. Bài học từ ngàn xưa cho đến bây giờ vẫn đúng: thu hút được người tài thì lợi ích họ mang đến sẽ nhiều hơn phần ưu đãi mà tổ chức bỏ ra. Cần hết sức lưu ý là hiện những người tài đang rất than phiền về thủ tục hành chính, quy trình làm việc rườm rà làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý.

Đối với khoa học - công nghệ, người đứng đầu cần tìm gọi nhân tài, mời các nhà khoa học và hình thành nên những trung tâm nghiên cứu, những nơi để người tài phát huy năng lực hơn là mời họ về giao cho một nhiệm vụ quản lý (dĩ nhiên cũng có nhân tài quản lý cần bổ nhiệm, đề bạt tương xứng).

Ở các nước, người đứng đầu của một tổ chức đi tìm nhân tài, họ xây dựng những trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm để tạo điều kiện mời chuyên gia về làm việc theo những tiêu chí, mục tiêu cụ thể.

PGS-TS Hồ Thanh Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null