Tăng tốc làm thủ tục sang tên cho xe không chính chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân sang tên chính chủ trước ngày 31-12-2021 với những phương tiện không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. 
Về nguyên tắc, người dân muốn sang tên chính chủ cho phương tiện của mình đang sử dụng phải có giấy chứng nhận đăng ký cũng như hợp đồng mua bán xe. Nhưng thực tế, nhiều phương tiện đã mua bán qua nhiều chủ nên có thể bị thất lạc các giấy tờ. Do đó, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định việc tiếp nhận giải quyết sang tên cho xe không chính chủ đến ngày 31-12-2021 nhằm “gỡ rối” cho người dân.
Trung tá Nông Ly Hương-Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho hay: Theo Thông tư số 58, người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu muốn sang tên chính chủ thì cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng trong thời gian 30 ngày; gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và tại trụ sở cơ quan; tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ sang tên. Trong thời hạn 30 ngày, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe) hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Đây là quy định tạo điều kiện cho người dân sở hữu phương tiện chính chủ để thuận lợi trong quá trình tham gia giao thông cũng như các giao dịch dân sự có thể xảy ra. 
Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm thủ tục sang tên phương tiện cho người dân. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng Cảnh sát Giao thông làm thủ tục sang tên phương tiện cho người dân. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trung tá Hương thông tin: “Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp mua xe cũ nhưng không có giấy tờ mua bán, thậm chí không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không chứng minh được chiếc xe đó là tài sản của mình. Nhiều người dân do không thực hiện các thủ tục sang tên chính chủ nên khi vi phạm giao thông hoặc các vụ việc tai nạn giao thông sẽ rất khó khăn trong giải quyết”. 
Cũng theo Trung tá Hương, để đảm bảo thủ tục cần thiết, người đang sử dụng xe phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ của người đang sử dụng xe và nộp các giấy tờ: giấy khai đăng ký xe, bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ của xe, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp; chứng từ lệ phí trước bạ; giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe nếu có; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, trường hợp mất có đơn trình bày rõ lý do. 
Sau khi Thông tư số 58 có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết cho rất nhiều trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1-8-2020 đến nay, lực lượng CSGT đã làm thủ tục sang tên chính chủ cho 2.999 xe, trong đó có 2.895 xe mô tô và 104 xe ô tô. Hầu hết người dân đều hài lòng khi được giải quyết. Anh Trần Văn Dũng (trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Tôi mua lại chiếc xe máy cũng từ khá lâu rồi. Hồi đó, xe không có giấy tờ gì nhưng ham rẻ nên tôi chấp nhận. Sau này, tôi mới biết và làm thủ tục sang tên”. 
Trung tá Lê Hồng Tiến-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) cho biết: “Trên địa bàn huyện, tình trạng xe không chính chủ khá nhiều, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số. Nhiều người dân cho rằng không có nhu cầu nên không tiến hành các thủ tục đứng tên chính chủ. Do đó, trong các buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng, đơn vị đã tích cực vận động người dân cần sang tên trước ngày 31-12-2021, vì sau khoảng thời gian đó, lực lượng chức năng sẽ không giải quyết. Với phương tiện là xe mô tô, người dân có thể đến làm thủ tục tại Công an huyện, với xe ô tô thì phải đến Phòng CSGT Công an tỉnh”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

null