Tăng cường phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-6, UBND tỉnh có Công văn số 1314/UBND-NL gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi và các giải pháp phòng-chống dịch bệnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 6-10-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1092/UBND-NL ngày 31-5-2022 về khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2022.

 Nông dân cần chú trọng khâu phòng dịch bệnh cho đàn heo khi tái đàn. Ảnh: Đức Thụy
Nông dân cần chú trọng khâu phòng dịch bệnh cho đàn heo khi tái đàn. Ảnh: Đức Thụy


Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi thú y tăng cường nắm bắt thông tin, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và kịp thời xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1092/UBND-NL ngày 31-5-2022, nhất là khẩn trương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí kịp thời để mua vắc xin, hóa chất… phục vụ công tác phòng-chống dịch bệnh tại địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã chủ động tăng cường giám sát đàn heo, nhất là tại các khu vực trước đây đã có gia súc mắc bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới được phát hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp, nhất là tại cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đủ năng lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.
 

HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.