Tặng 28 sổ tiết kiệm cho con đỡ đầu, con nuôi Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-6, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt 28 cháu là “con nuôi”, “con đỡ đầu” của lực lượng Công an, đồng thời tổng kết và trao giải Cuộc thi viết, vẽ dành cho con cán bộ, chiến sĩ nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao sổ tiết kiệm có tổng trị giá 280 triệu đồng cho 28 cháu được nhận nuôi, đỡ đầu, gồm 24 cháu theo mô hình “Mẹ đỡ đầu” và 4 cháu là “Con nuôi Công an”. Kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đóng góp.

img-3716.jpg
Trao sổ tiết kiệm cho 28 cháu là “con nuôi”, “con đỡ đầu” của lực lượng Công an. Ảnh: ĐVCC

Con nuôi, con đỡ đầu của lực lượng Công an là những em nhỏ dưới 16 tuổi, là con của cán bộ, chiến sĩ, trẻ em nghèo, mồ côi hoặc người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các “cha mẹ Công an” còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và định hướng học tập cho các cháu. Nhiều em đã vươn lên đạt thành tích học tập xuất sắc, là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học.

img-3714.jpg
Trao giải cho các cháu tham gia cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Con yêu bố mẹ-Người chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 20 giải thưởng gồm các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Con yêu bố mẹ-Người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Cuộc thi thu hút 51 tác phẩm dự thi ở cả 2 thể loại viết và vẽ. Nhiều tác phẩm thể hiện tình yêu thương chân thành, cảm xúc tự hào của những em nhỏ có cha mẹ là chiến sĩ Công an nhân dân. 10 tác phẩm xuất sắc đã được ban tổ chức chọn gửi tham gia vòng thi cấp Bộ Công an.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tá Phạm Hồng Sơn-Trưởng phòng Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ khẳng định việc duy trì và nhân rộng các mô hình như “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân.

Đồng thời, kêu gọi các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh trẻ ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường mạng và các thông tin xấu độc. Lực lượng Công an phải luôn gương mẫu, đi đầu làm điểm tựa cho nhân dân trong việc đảm bảo quyền trẻ em, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện mục tiêu của Chính phủ “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” và “phấn đấu 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc”.

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null