Trong số podcast này, Báo Gia Lai sẽ cùng anh Lê Văn Phúc-Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia miền Nam và là Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly to Sky-chia sẻ những nỗi niềm, khó khăn và bài học quý báu mà anh đã trải qua trong hành trình thiện nguyện đầy tâm huyết
Xây dựng nền nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, tạo ra thị trường riêng và nâng cao giá trị cho từng loại nông sản, sản phẩm chế biến... là xu thế không thể đảo ngược. Đó vừa là thời cơ vừa là thách thức, đòi hỏi phải có tâm thế 'làm nông nghiệp thức thời'.
(GLO)- Chỉ sau thời gian ngắn có mặt trên thị trường, các sản phẩm thịt heo Brong (heo sóc, heo sọc dưa) một nắng, trà bí đao, măng sấy mang thương hiệu Chuya Food đã được người tiêu dùng đón nhận, ủng hộ. Mới đây, các sản phẩm này đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thành công này đã khẳng định sự lựa chọn đường đi đúng đắn của chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1995, ở tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Năng động, nhiệt tình, cởi mở là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Triệu Văn Lộc-Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ (Gia Lai). Bằng sự sáng tạo và giàu nhiệt huyết trong công tác, anh đã đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nền nếp.
(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển“, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc vào sáng 26-1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (thủ đô Hà Nội). Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết.
(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.
(GLO)- Nhiều năm qua, chị Ksor H'Đế (nhân viên y tế buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa) đã mang tất cả tâm huyết của mình để giúp đỡ những thai phụ trong buôn được “mẹ tròn con vuông“. Ở buôn Choanh, người dân vẫn gọi Ksor H'Đế là “bà đỡ“ dù năm nay chị mới bước qua tuổi 27.
(GLO)- Trở về sau chiến tranh với những thương tật trên cơ thể nhưng thương binh Nguyễn Xuân Thủy (thôn Mỹ Thạnh 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) vẫn vượt qua mọi khó khăn, tích cực cống hiến cho công tác xã hội ở địa phương.
(GLO)- Suốt nhiều năm gắn bó với lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) luôn trăn trở phải làm thế nào để giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước đưa ngành nông nghiệp của địa phương phát triển.
(GLO)- Tích cực trong giảng dạy, đi đầu trong các phong trào thi đua, hòa đồng với đồng nghiệp và luôn gần gũi, yêu thương học trò... là những phẩm chất đáng quý của cô giáo Kpă Hkuk công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).
Những con người từ lúc mới sinh ra đã quen với đầu sóng ngọn gió nay phải chịu những va đập nơi phố thị khi được lên bờ tái định cư. Những thanh niên xưa chỉ quen dọc ngang bám biển, lấy trời làm nhà nay lại co chân ngồi quán nước chờ giờ quay xổ số. Cuộc sống khó khăn, túng thiếu một lần nữa lại thúc đẩy ước mơ quay về với biển của ngư dân làng chài trên vịnh Hạ Long.
(GLO)- Múa xoang gắn liền với những sinh hoạt cộng đồng của người Jrai ở Pleiku bao đời nay. Để gìn giữ, nối dài những vòng xoang, nhiều nghệ nhân nơi đây đã nỗ lực truyền dạy cho thế hệ.
(GLO)- Đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020, đến nay, Trường THPT Chi Lăng (655 đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã khẳng định hướng đi đúng trong việc xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao.
Thời gian qua, các cơ quan báo chí của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung đã phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, hiệu quả.
(GLO)- 13 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ cơ sở trong vai trò là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), chị Đinh Thị Em là người cán bộ hội tiêu biểu, thể hiện ở lòng nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở và các hội đoàn thể khác mà chị tham gia.
(GLO)- Không chỉ giỏi đan lát, ông Ram (làng Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn biết chế tác và chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Bahnar. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tâm huyết truyền dạy cho lớp trẻ với mong muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
(GLO)- Với bà Kpuih Blop (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì nghề dệt thổ cẩm đã ngấm sâu vào máu thịt không biết từ lúc nào, việc giữ gìn nghề dệt là cách để bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
Theo các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự của nhiệm kỳ này được làm cẩn trọng, chặt chẽ, dân chủ, thực chất theo quy trình 5 bước. Nhiều đại biểu bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển hơn nữa.