Tạm giữ 2 đối tượng cướp điện thoại bán lấy tiền uống rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Rô Nghĩa (SN 2000) và Ksor Ngơ (SN 2003, cùng trú xã Ia Rsai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-9, cháu K.N. (SN 2011, trú tại xã Ia Rsai) đi chăn bò ở khu vực vắng vẻ tại buôn Du, xã Ia Rsai.

cac-doi-tuong-loi-dung-khu-vuc-hoang-vang-de-cuop-giat-dien-thoai-anh-manh-hung.jpg
Các đối tượng lợi dụng khu vực hoang vắng để cướp giật điện thoại. Ảnh: Mạnh Hùng

Lúc này, 1 nam giới mặc áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đi tới hỏi mượn cháu N. chiếc điện thoại để gọi cho người thân. Sau đó, đối tượng giật chiếc điện thoại trên tay cháu N., chạy đến xe máy chờ sẵn, cùng đối tượng khác bỏ chạy theo hướng đi quốc lộ 25.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Rsai phối hợp với tổ công tác số 7-Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) vào cuộc truy bắt. Tuy nhiên, sự việc xảy ra không có người chứng kiến, cháu N. không nhận diện được đối tượng nghi vấn. Do đó, quá trình điều tra ban đầu gặp không ít khó khăn.

2-doi-tuong-nghia-phai-va-ngo-da-ra-dau-thu-anh-manh-hung.jpg
Nghĩa (phải) và Ngơ đã ra đầu thú. Ảnh: Mạnh Hùng

Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nghĩa và Ngơ chính là thủ phạm. Qua công tác vận động, đến ngày 8-9, cả 2 đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi. Chiếc điện thoại cướp được, 2 đối tượng đã bán lấy 300 nghìn đồng sử dụng để mua rượu uống.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null