Tai nạn rơi máy bay trực thăng ở Ai Cập: 5 lính Mỹ thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Máy bay trực thăng của lực lượng MFO bị rơi ở Ai Cập làm 7 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình thiệt mạng.

Các nhân viên MFO tại Sinai, Ai Cập kiểm tra một hiện trường liên quan đến vụ tai nạn máy bay quân sự Pháp hồi năm 2007. Ảnh: AFP
Các nhân viên MFO tại Sinai, Ai Cập kiểm tra một hiện trường liên quan đến vụ tai nạn máy bay quân sự Pháp hồi năm 2007. Ảnh: AFP


Reuters dẫn nguồn tin từ Lực lượng Đa quốc gia và Quan sát viên (MFO) cho biết, một máy bay trực thăng của MFO do Mỹ dẫn đầu tại Sinai, Ai Cập bị rơi gần thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh hôm 12.11. Hậu quả, 7 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình có mặt trên trực thăng đã thiệt mạng.

MFO thông tin, các thành viên quân sự tử vong gồm 5 người Mỹ, 1 người Pháp và 1 người Czech. Một thành viên MFO người Mỹ đã may mắn sống sót và đang được chăm sóc y tế. Chiếc trực thăng bị rơi trong khi đang trong một nhiệm vụ như thường lệ, nguyên nhân do trục trặc động cơ, theo MFO.

Một tuyên bố trước đó nói rằng 8 binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ.

Bộ Quốc phòng Czech đưa ra thông báo xác nhận một quân nhân nước này nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Thông báo cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật.

Trong một bài đăng Twitter, Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, báo cáo ban đầu của họ về 6 thành viên thiệt mạng là không chính xác, thực tế có 5 thành viên quân đội Mỹ đã thiệt mạng và 1 người phải nhập viện.

Quân đội Israel cho biết họ đã cử cứu hộ đến hiện trường để sơ tán những người lính gìn giữ hòa bình bị thương tới một bệnh viện ở Israel.

MFO được thành lập để giám sát việc phi quân sự hóa khu vực Sinai theo hiệp định hòa bình Ai Cập-Israel năm 1979. Tổ chức này đã cắt giảm quy mô trong những năm gần đây khi các nước láng giềng thắt chặt hợp tác an ninh chống lại quân nổi dậy Hồi giáo ở Sinai.

Tuy nhiên, trong quá khứ, cả Israel và Ai Cập đều phản đối đề xuất của Washington nhằm giảm bớt sự tham gia của Mỹ tại MFO, với 452 lính Mỹ trong số 1.154 quân nhân của lực lượng này theo danh sách liệt kê trên website của MFO. Cũng theo thông tin trên website, MFO thu hút nhân sự từ 13 quốc gia và phụ trách một khu vực có diện tích hơn 10.000 kilômét vuông tại Sinai.

Cairo coi MFO là một phần của mối quan hệ với Israel, mặc dù không được nhiều người Ai Cập ưa chuộng, nhưng đã mang lại cho họ hàng tỉ USD viện trợ quốc phòng của Mỹ, làm dịu quá trình phi quân sự hóa do nước ngoài thực thi trên lãnh thổ Sinai có chủ quyền của nước này.

Đối với Israel, MFO mang đến một sự đảm bảo chiến lược trong một khu vực nơi mà lòng trung thành có thể thay đổi. Trong một tuyên bố chia buồn, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi mô tả MFO là "cực kỳ quan trọng... để duy trì an ninh và ổn định".

https://laodong.vn/the-gioi/tai-nan-roi-may-bay-truc-thang-o-ai-cap-5-linh-my-thiet-mang-854028.ldo
 

Theo Phương Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.