Sự “tiếp sức” thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26.4.2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I 2021 - 2025) đã mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện An Lão.

Chị Đinh Thị Nất (ở thôn 4, xã An Hưng) được vay 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở theo Nghị định 28 từ Ngân hàng CSXH huyện, thời hạn vay 15 năm, lãi suất chỉ 3%/ năm. Số tiền vay này đã giúp chị hoàn thiện ngôi nhà mới để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chị Nất chia sẻ: “Từ nguồn vốn vay 40 triệu đồng theo Nghị định 28 và hỗ trợ từ gia đình, người thân, gia đình tôi đã hoàn thành ngôi nhà kiên cố có diện tích 120 m2, chấm dứt những ngày sống trong ngôi nhà tạm bợ”.

Chị Đinh Thị Nất (phải) đã hoàn thành căn nhà từ số tiền vay 40 triệu đồng theo Nghị định 28. Ảnh: D.T.D

Chị Đinh Thị Nất (phải) đã hoàn thành căn nhà từ số tiền vay 40 triệu đồng theo Nghị định 28. Ảnh: D.T.D

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Nất, anh Đinh Văn Hiệp (ở thôn 2, thị trấn An Lão) cũng vừa nhận số tiền vay ưu đãi 140 triệu đồng theo Nghị định 28. Trong đó, 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở và 100 triệu đồng để chuyển đổi nghề sản xuất.

Chị Đinh Thị Nất và anh Đinh Văn Hiệp là một trong những hộ đầu tiên được thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định 28. Để thực hiện Nghị định 28, Ngân hàng CSXH huyện An Lão đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở và các chương trình, đối tượng được vay vốn theo nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28 sâu rộng, kịp thời đến với nhân dân.

Tính đến ngày 31.12.2022, toàn huyện An Lão có 290 hộ được thụ hưởng chính sách với tổng dư nợ đạt 12 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn năm 2022. Từ nguồn vốn đã tạo động lực để các gia đình DTTS trên địa bàn huyện làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đặng Thành Quốc, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện An Lão, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các hội đoàn thể, ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung rà soát đối tượng thụ hưởng; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến với hộ nghèo và đối thụ hưởng. Từ đó, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28 trên địa bàn, góp phần phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”.

DIỆP THỊ DIỆU

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null