Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, cả hệ thống chính trị thị xã An Khê đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã (14/3/1948-14/3/2023).
Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy An Khê (bên trái) thăm, tặng quà lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy An Khê (bên trái) thăm, tặng quà lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Từ giữa tháng 12-2022, Thị ủy An Khê đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Trong đó, tập trung tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ, những thành tựu đạt được trong 75 năm qua; tuyên truyền về tiềm năng, vị thế và tương lai phát triển của An Khê. Thị xã cũng tổ chức tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong và Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang); phát động cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn hóa-văn nghệ…

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Thị Đoàn An Khê đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên xã Tú An tổ chức tổng dọn vệ sinh khu dân cư; tham gia tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; quét dọn, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ Tú Thủy. Chị Đinh Thị Re-Bí thư Chi Đoàn làng Pơ Nang (xã Tú An) chia sẻ: “Ngoài các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền về chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”. Qua cuộc thi, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu, tự hào về những trang sử hào hùng của Đảng bộ thị xã. Từ đó, đoàn viên, thanh niên nỗ lực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vừa qua, cán bộ và người dân xã Thành An cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đã trồng 200 cây sao đen dọc các tuyến đường tại thôn 4, 5. Các thôn đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; vận động, khuyến khích người dân trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường; phát động người dân hăng hái thi đua phát triển sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thanh niên xã Thành An cùng lực lượng bộ đội, Công an trồng 200 cây sao đen dọc các tuyến đường. Ảnh: Ngọc Minh

Thanh niên xã Thành An cùng lực lượng bộ đội, Công an trồng 200 cây sao đen dọc các tuyến đường. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh các hoạt động thiết thực của các xã, phường, lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cũng tổ chức thăm hỏi, tặng 92 suất quà với tổng trị giá 138 triệu đồng cho cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và người có công tiêu biểu. Dịp này, thị xã tổ chức khởi công công trình Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê tại thôn An Bình (xã Cửu An). Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho cán bộ, người dân An Khê, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước: Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đây cũng là dịp giúp cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng bộ thị xã, chính quyền, quân và dân các dân tộc của thị xã An Khê trong 75 năm đấu tranh giành độc lập và xây dựng quê hương. Qua đó, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống lịch sử, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, đoàn kết, chung tay xây dựng thị xã An Khê ngày càng giàu mạnh”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

null