Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình lên tiếng về vụ việc điểm thi Toán liên tục thay đổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phụ huynh thí sinh L.K. phản ảnh kết quả tra cứu điểm số môn Toán của  đạt 4,5 điểm (trước thời điểm thanh tra), ngày 20/8 tăng lên 5,5 điểm nhưng ngày 21/8 tra cứu lại chỉ được 0,5 điểm.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Sau khi hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại tỉnh Thái Bình đóng chức năng đăng ký xét tuyển đợt 2 vào 15 giờ ngày 23/8, tối cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 2 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025.

Dựa trên số điểm thi lấy từ cao xuống thấp, toàn tỉnh có 1.532 thí sinh trúng tuyển vào 29 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Điểm chuẩn cao nhất thuộc về Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh với 36,6 điểm; tiếp theo là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi với 32,9 điểm và Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn với 32,7 điểm.

Như vậy, cùng với kết quả công bố thí sinh đỗ đợt 1 ngày 20/8 là 14.763 học sinh (trong đó 525 học sinh đỗ trường chuyên và 14.238 học sinh đỗ vào 29 trường Trung học phổ thông công lập), qua 2 đợt xét tuyển sau kết luận thanh tra, toàn tỉnh có 16.295 học sinh đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên và công lập.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh không trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông công lập được đăng ký xét tuyển vào một trường Trung học phổ thông tư thục hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố theo nguyện vọng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình từ ngày 24/8 đến 17 giờ ngày 27/8.

Thời gian nhận phúc khảo bài thi kết thúc vào 17 giờ ngày 25/8. Thí sinh dự thi ở trường Trung học phổ thông nào sẽ nộp đơn ở trường đó.

Các trường cập nhật dữ liệu phúc khảo lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp; tổng hợp và nộp danh sách về Sở trong ngày 26/8. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm phúc khảo theo quy định và thông báo kết quả về trường Trung học phổ thông trước ngày khai giảng.

Tuy vậy đến 21/8 tra cứu lại chỉ được 0,5 điểm, khiến thí sinh này trượt nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Để dẫn chứng, phụ huynh học sinh cung cấp 3 ảnh chụp màn hình vào các thời điểm tra cứu.

Để làm rõ sự việc, cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp với đại diện các bên liên quan gồm Công an tỉnh, Viettel Thái Bình, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu (nơi thí sinh học tập trước khi thi tuyển sinh lớp 10) và phụ huynh học sinh L.K.Â.

Tại cuộc họp, với sự chứng kiến của các thành phần tham gia, đại diện Viettel Thái Bình đã mở lịch sử tra cứu trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình. Kết quả, sau khi công bố lại điểm thi, thí sinh  đã vào tra cứu hơn 20 lần, tất cả các lần tra cứu môn Toán đều là 0,5 điểm.

Do đó, có căn cứ khẳng định không có việc lúc điểm Toán trên hệ thống thể hiện 5,5 điểm, lúc sau lại chỉ còn 0,5 điểm sau thanh tra.

Hiện, các ngành chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm rõ, xử lý thông tin chưa chính xác về vụ việc này.

UBND tỉnh Thái Bình họp báo cung cấp thông tin về kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày 20/8. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

UBND tỉnh Thái Bình họp báo cung cấp thông tin về kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày 20/8. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình có hơn 20.500 thí sinh dự thi với tổng số 20.502 bài thi trắc nghiệm, 42.105 bài thi tự luận (trong đó có 20.504 bài thi môn Toán chung; 20.502 bài thi môn Văn chung và 1.099 bài thi môn chuyên).

Trước đơn thư tố cáo của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội về những bất thường về điểm thi trong kỳ thi này, tỉnh Thái Bình đã thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Kết quả thanh tra cho thấy có 2.769 bài thi tự luận bị sai điểm, trong đó có 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố.

Tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh. Sai sót này dẫn đến thay đổi điểm chuẩn ở 4/12 lớp chuyên, 11/29 Hội đồng tuyển sinh các trường Trung học phổ thông đại trà.

Tại Hội đồng thi Trung học phổ thông chuyên có 15 thí sinh từ trượt thành đỗ, tương ứng 15 thí sinh từ đỗ chuyển thành trượt.

Tại các Hội đồng tuyển sinh các trường Trung học phổ thông đại trà có 237 thí sinh từ trượt chuyển thành đỗ, 243 thí sinh từ đỗ thành trượt.

Kết quả trước và sau phúc khảo của một thí sinh ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả trước và sau phúc khảo của một thí sinh ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Về nguyên nhân vi phạm, Thanh tra tỉnh Thái Bình xác định, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi và Ban Thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận.

Số lượng bài thi được khớp phách bằng tay chỉ đạt 0,71%; không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận được khớp phách bằng tay ngẫu nhiên theo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Khi phát hiện sai sót (một số bài thi bị lệch phách), Ban Thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin và chuyển cho Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi.

Việc Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của Ban Thư ký là không đúng quy định.

Trách nhiệm để xảy ra sai sót tại khâu hồi phách bài thi tự luận thuộc về công chức, viên chức của Ban Thư ký trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi; không kiểm tra, giám sát, không báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi này.

Hiện ông Hiển vẫn đang tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác thanh tra.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null