Singapore ra mắt công cụ sàng lọc do AI hỗ trợ giúp phát hiện nhanh chứng mất trí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công cụ ReCognAIze, do Trường Y khoa Lee Kong Chian thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, phát triển có thể xác định dấu hiệu sớm của suy giảm nhận thức chỉ trong 15 phút với độ chính xác gần 90%.

untitled-3558.jpg
Nhóm chuyên gia giới thiệu về công cụ ReCognAIze. (Ảnh: The Straitstimes)

Suy giảm nhận thức nhẹ, hay tiền mất trí, ảnh hưởng đến 12,5% dân số Singapore, nhưng việc chẩn đoán tình trạng này có thể tốn kém và mất thời gian.

Một công cụ sàng lọc mới do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ vừa được ra mắt và cấp phép hoạt động, theo đó giúp xác định các dấu hiệu sớm của suy giảm nhận thức chỉ trong vòng 15 phút.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sau 3 năm nghiên cứu và phát triển, Trường Y khoa Lee Kong Chian (LKCMedicine), thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, đã chính thức cho ra mắt ReCognAIze hôm 4/2.

Công cụ này sử dụng 4 trò chơi khoa học thần kinh được thiết kế đặc biệt để đánh giá các kỹ năng tinh thần như chức năng điều hành và trí nhớ làm việc.

Được hỗ trợ bởi một thuật toán độc quyền, các trò chơi này yêu cầu người dùng thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm chọn đúng các mặt hàng sau khi ghi nhớ danh sách hàng tạp hóa, cũng như chọn đúng tổ hợp tiền giấy và tiền xu để thanh toán hóa đơn.

Các thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy công cụ này, có thể chạy dưới dạng ứng dụng trên máy tính bảng, có độ chính xác gần 90% trong việc phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ.

ReCognAIze là công trình của một nhóm chuyên gia do Phó Giáo sư Nagaendran Kandiah, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chứng mất trí (Singapore), hay còn gọi là DRCS, trực thuộc LKCMedicine, đứng đầu.

Giáo sư Kandiah cho biết việc phát hiện sớm tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ có thể giúp bệnh nhân thực hiện những thay đổi cần thiết về lối sống để ngăn ngừa chứng mất trí và giúp đảo ngược xu hướng này.

Hiện, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tình trạng này là chẩn đoán hình ảnh, như chụp cộng hưởng từ, có thể tốn kém và mất vài giờ. Ngay cả các xét nghiệm đơn giản sử dụng bút và giấy cũng mất từ 3-4 giờ để thực hiện và đánh giá.

Giáo sư Kandiah cho biết ReCognAIze sẽ giúp việc xét nghiệm trở nên đơn giản hơn và dễ tiếp cận tới nhiều người hơn.

Chứng mất trí là thuật ngữ chung cho các tình trạng thần kinh dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

Ước tính có 86.000 người mắc chứng mất trí ở Singapore vào năm 2021. Con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 150.000 vào năm 2030 khi dân số Singapore già đi.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

(GLO)- Ông Nguyễn Ngọc Hóa - Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) cho biết, tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng robot - ROBOTACON WRO 2026, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 bảng đấu.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

null