Siêu trăng đầu tiên năm 2021: Trăng hồng thắp sáng trời đêm tháng 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng trăng hồng - siêu trăng đầu tiên năm 2021 trong tháng 4 này.


Siêu trăng năm 2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Siêu trăng năm 2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Theo niên giám Old Farmer’s Almanac, trăng hồng mọc vào đêm thứ Hai - ngày 26.4. Đây là siêu trăng đầu tiên của năm 2021.
Trăng hồng sẽ xuất hiện sau khi mặt trời lặn và đạt đến độ chiếu sáng rực rỡ nhất vào lúc 23h33 giờ EST.
Almanac nói rằng, để có được tầm nhìn tốt nhất, bạn nên tìm một khu vực rộng, thoáng, và ngắm trăng khi nó mọc ngay phía trên đường chân trời. Các chuyên gia cho đây là thời điểm mặt trăng sẽ lớn nhất.
Trăng hồng không thực sự có màu hồng. Theo Almanac, mặt trăng sẽ có màu vàng ở gần đường chân trời và chuyển sang màu trắng sáng khi lên đỉnh đầu.
Trăng hồng có tên gọi này vì nó tương ứng với sự nở hoa đầu mùa xuân của loài hoa dại phlox subulata, còn được gọi là hoa chi anh hay rêu chi anh.
Theo niên giám Old Farmer’s Almanac, sẽ có hai siêu trăng trong năm 2021. Siêu trăng lần hai sẽ xuất hiện vào ngày 26.5.
NGỌC VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/sieu-trang-dau-tien-nam-2021-trang-hong-thap-sang-troi-dem-thang-4-897939.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.