Tại cơ quan công an, đối tượng khai với thủ đoạn vào vai “ông trùm” chuyên bán gỗ quý trên mạng xã hội đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhiều người.
Mặc dù lực lượng chức năng luôn cảnh báo và khuyến cáo, nhưng tình trạng đối tượng mạo danh công an, VKS, tòa án... gọi điện hăm dọa bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền lại tiếp diễn, số người "sập bẫy" vẫn gia tăng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đak Lak vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Trúc My (SN 1998, trú tại thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thêm một vụ lừa đảo bằng sổ đỏ giả vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng phát hiện, mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo tình trạng này.
Nhà chức trách Ấn Độ thông báo vừa bắt giữ một binh sĩ vì tội chuyển giao thông tin mật về các cuộc tập trận cũng như hoạt động của quân đội nước này cho một điệp viên Pakistan.
(GLO)- Thời gian gần đây, Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long (số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã kêu gọi người dân ở tỉnh ta đầu tư vào dự án khoáng sản để được hưởng hoa hồng cao. Vì hoa mắt với số tiền hoa hồng mà Công ty này quảng cáo, nhiều bà con dân tộc thiểu số ở huyện Ia Pa (Gia Lai) đã góp vốn đầu tư để rồi phải ngậm “trái đắng“.
(GLO)- Ngày 26-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đak Nông phối hợp với chính quyền xã Thuận Hạnh (huyện Đak Song) tổ chức tuyên truyền phòng-chống mua, bán người và xuất-nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới cho đội ngũ bí thư, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và người dân địa phương.
Sáng 17/8/2019, hơn 30 “nhà đầu tư“ từ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, tự nhận đại diện hơn 500 nạn nhân của Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, đã cùng đến Văn phòng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên trình bày lý do khiến họ “sập bẫy“ các thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm lãnh đạo Công ty này.
(GLO)- Nhiều người đã hồi hương sau khi bị lừa xuất ngoại tìm kiếm việc nhẹ lương cao. Nhưng ký ức hãi hùng về những trận đòn “thừa sống thiếu chết“ vẫn ám ảnh tâm trí mỗi người. Họ mong những người trẻ xem đây là bài học xương máu, đừng vì thiếu hiểu biết mà sa bẫy kẻ buôn người.
Một cái tên nước ngoài, một vài cái ảnh người đàn ông nước ngoài trung niên và cùng lý lịch độc thân là mẫu số chung của những tài khoản gửi lời kết bạn đến facebook của nhiều phụ nữ. Được “anh Tây“ gửi lời kết bạn, nhiều chủ tài khoản đã hồ hởi ấn nút “chấp nhận“.
Bằng thủ đoạn “việc nhẹ lương cao“, các đối tượng đã đưa gần 200 người Campuchia làm việc không lương, nếu muốn trở về nước thì phải chuyển tiền chuộc.
Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý bị can Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu) từ Kiên Giang về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.
Nguyễn Thị Hợi (cựu Giám đốc công ty TNHH AC Foods Hà Linh) bịa ra chuyện đưa được người sang Nhật Bản làm việc trong khách sạn, lương hàng chục triệu để thu tiền phí của 22 người.
Nổ là có đầu tư đất, mở trường học, bà Hằng đã chiêu dụ được nhiều người cho vay số tiền lên đến hơn 100 tỉ đồng. Hiện công an ở TP Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh.