Sao không xây luôn tượng đài... Chúa Chổm!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Một gia cảnh ở huyện 30a Phước Sơn, địa phương bỏ 14 tỉ xây tượng đài "vì nguyện vọng của dân". Ảnh Thanh Chung/LĐO
Huyện Phước Sơn, diện 30A xây tượng đài vì là theo nguyện vọng của người dân. Huyện Y, nợ đến 50 tỉ, vẫn muốn xây tượng đài 20 tỉ. Thật ra, nếu cần có một pho tượng thì họ đã có rồi đấy thôi: Tượng Chúa Chổm.
Chuyện tượng đài ở huyện 30A Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có diễn biến mới. Đó là động cơ xây dựng dự án 14 tỉ này là vì “nguyện vọng của dân”- lời một quan chức cơ quan hội đồng nhân dân (HĐND).
Không, không có một cuộc khảo sát lấy ý kiến nguyện vọng người dân nào đâu. Nguyện vọng của dân đơn giản là vì “HDND đã đồng ý xây dựng, tu bổ với kinh phí 14 tỉ”.
Cái lý luận có vẻ như dựa trên lý thuyết hội đồng là cơ quan đại diện của dân.
Ở Yên Định, xứ Thanh, chuyện không tin nổi là UBND huyện muốn dựng một tượng đài Bà Triệu với chiều cao từ 12 đến 18 mét trị giá 20 tỉ.
Không tin nổi là vì tượng đài 20 tỉ ấy được đề xuất trong khi từ cơ quan huyện ủy đến Ủy ban nhân dân (UBND) đang nợ dân như Chúa Chổm.
Huyện ủy nợ 29 tỉ, UBND huyện nợ 23 tỉ. Đây là những món nợ mà các vị lãnh đạo vay của dân để chi tiêu tiếp khách, ăn uống...
Bây giờ, cứ mỗi dịp Tết là một dịp huyện lại khất nợ. Bây giờ, việc trả nợ đang bế tắc vì huyện không biết lấy tiền đâu để trả trong khi các vị lãnh đạo thì đã về nghỉ theo chế độ.
Tại sao đang nợ ngập ngụa tới 50 tỉ mà vẫn muốn tượng đài 20 tỉ? Câu trả lời của lãnh đạo huyện rằng vì đó là dự án, là “kế hoạch cho nhiệm kỳ sau”.
Bán đất để có tiền làm dự án công viên. Rồi làm dự án 20 tỉ dù đang nợ 50 tỉ với lý do là “kế hoạch cho nhiệm kỳ sau”. Phải nói là tượng đài đang được rất nhiều địa phương làm theo kiểu bất chấp mà thực chất chỉ là câu chuyện tiêu tiền.
Tiêu tiền, cả khi là một huyện nghèo 30A vẫn đang xin nhận tiền Chính phủ, kể cả khi là một ông Chúa Chổm với những món nợ khổng lồ không có cách gì, không biết đến bao giờ mới trả nổi.
Nếu có một điểm nhấn thì những tượng đài kiểu này chỉ có một điểm nhấn là sự vô cảm với đói nghèo, vô cảm với thực tế.
Nào, hãy cùng thử đọc lại sự thật này: Nợ 50 tỉ. Xây tượng 20 tỉ. Lý do: Là kế hoạch cho nhiệm kỳ sau.
Thật ra, đối với dân, đang tồn tại một tượng đài rồi đấy thôi: Tượng đài một Chúa Chổm- phá gia chi tử.
ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null