Rau được mùa, mất giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau thời gian nghỉ Tết, nhiều nông dân trồng rau trên địa bàn xã Cư An, Tân An (huyện Đak Pơ) và phường An Bình (thị xã An Khê) đã trở lại với công việc ruộng đồng. Tuy nhiên, giá rau giảm mạnh khiến người dân nơi đây kém vui dù được mùa.

Thời tiết trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay khá thuận lợi nên diện tích rau ở huyện Đak Pơ và thị xã An Khê đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường rau Tết, nhiều hộ dân đồng loạt xuống giống cùng lúc dẫn đến cung vượt quá cầu. Gia đình ông Nguyễn Văn Úc (tổ dân phố 6, phường An Bình, thị xã An Khê) có 2 sào ruộng chuyên canh đậu cô ve, khổ qua và dưa leo. “Trước Tết gần 3 tháng, tôi xuống giống đồng loạt các loại rau quả để bán dịp trước và sau Tết. Do thời tiết thuận lợi, các loại rau ăn lá phát triển rất tốt, ít sâu bệnh, năng suất đạt trên 2,5 tạ/sào. Tuy nhiên, giá các loại rau thơm hiện chỉ còn 500-600 đồng/bó. Thời gian tới, giá rau có tăng thêm thì người trồng mới có lời”-ông Úc nói.

 

Bà Nguyễn Thị Đong (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) đang thu hoạch rau. Ảnh: N.M
Bà Nguyễn Thị Đong (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) đang thu hoạch rau. Ảnh: N.M

Còn bà Nguyễn Thị Đong (thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ) cho biết: “Tôi trồng 2 luống cần tây, nay thu hoạch chỉ bán được với giá 4.000 đồng/kg, bằng 1/3 so với giá trước Tết. Còn 2 luống cải bắp tôi trồng 3 tháng mà bán được tổng cộng trên 200 ngàn đồng, tính ra bị lỗ vốn”.

Cũng đang buồn vì giá rau giảm,  chị Cao Thị Ly (thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) cho hay: “Nhà tôi trồng 2 sào cải và 1 sào ngò. Trước Tết, ngò bán với giá 600 đồng/bó, nay tăng lên 1.000 đồng/bó. Còn rau cải, nghe đại lý báo giá hiện nay là 1.500 đồng/kg. Với giá này, trừ tiền điện, giống, phân bón cũng chỉ lời 5-7 triệu đồng/sào. Nhưng cải thì khoảng chục ngày nữa mới nhổ bán được, không biết khi đó giá cả như thế nào”.

Dọc 2 bên quốc lộ 19 đoạn qua xã Cư An và Tân An (huyện Đak Pơ), hàng chục đại lý đang bốc rau, củ để chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong nước. Theo bà Nguyễn Thị Thu (thôn Tân Bình, xã Tân An), chủ 1 đại lý thu mua rau quả: “Hôm nay là chuyến hàng đầu năm mà lượng hàng mới có 6 tạ dưa leo, 3 tạ khổ qua, 1 tấn bí đao và 4 tạ cô ve. Số hàng này tôi chuyển ra TP. Đà Nẵng và Hà Nội bán”. Hiện tại, dưa leo có giá 700 đồng/kg, đậu cô ve 1.500 đồng/kg, bí đao 6.000-6.500 đồng/kg tùy loại, bắp cải 1.000 đồng/kg, hành lá 6.000 đồng/kg, cà chua 3.000-4.000 đồng/kg tùy loại, cần tây 4.000 đồng/kg. “Chỉ có cải dưa là giá nhích lên 500 đồng/kg vì nhu cầu sau Tết tăng, còn các loại rau, củ, quả khác đều giảm giá 50-70% so với trước Tết”-bà Thu thông tin thêm.

Anh Võ Ngọc Hà (thôn Hiệp An, xã Cư An), chủ đại lý thu mua ớt, cho hay: “Sau Tết, ít người dùng ớt nên lượng hàng bán ra thấp hơn so với trước Tết. Tôi chỉ đóng 4 tạ ớt với 3 tạ khổ qua giao cho các cửa hàng  ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) và Đà Nẵng. Giá ớt tôi nhập vào là 15.000 đồng/kg, khổ qua 3.000 đồng/kg, thấp hơn trong năm khoảng 30%. Lý do là thời tiết khá thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của cây rau nên hầu như các vùng trồng rau từ Nam ra Bắc đều được mùa. Ngay như tỉnh Bình Định lâu nay chủ yếu cấy lúa, nay cũng trồng rau”.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.