"Rau An Khê-Gia Lai" thương hiệu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”. Đây là cơ hội để sản phẩm rau An Khê tạo lập chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp người trồng rau nâng cao thu nhập. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển vùng sản xuất rau an toàn tương xứng với tiềm năng của địa phương.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) thăm vườn rau thủy canh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: H.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) thăm vườn rau thủy canh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: H.T

An Khê là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng rau. Từ nhiều năm qua, thị xã đã hình thành các vùng trồng rau tập trung tại phường An Bình, An Phú và xã Thành An. Hiện nay, thị xã có khoảng 2.127 ha đất trồng rau với sản lượng rau hàng năm đạt trên 46.650 tấn. Trong số này có khoảng 22 ha với 31 loại rau được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân trồng rau có nguồn thu nhập khá ổn định; thị trường tiêu thụ rau không chỉ ở trong tỉnh mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An... Tuy nhiên, phần lớn diện tích trồng rau còn rải rác, không tập trung nên chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Để giúp người trồng rau nâng cao chất lượng sản phẩm, có thu nhập ổn định, UBND thị xã An Khê luôn quan tâm đầu tư kinh phí tập huấn kỹ thuật sản xuất mới. Đặc biệt, tháng 6-2018, UBND thị xã đã triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê”, giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã thực hiện với tổng kinh phí 354 triệu đồng. Mới đây, rau An Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Rau An Khê-Gia Lai”. Việc được cấp nhãn hiệu chứng nhận sẽ giúp sản phẩm rau của thị xã có thêm chỗ đứng uy tín trên thị trường, từ đó nâng cao thu nhập cho người trồng rau.

Ông Trần An Đình-thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Bình-cho biết: “Rau An Khê được cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận sẽ góp phần làm tăng giá trị sản phẩm 5-10% so với trước, giúp chúng tôi mở rộng thị trường và tăng thu nhập. Từ nhãn hiệu này, người tiêu dùng sẽ truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ rau. Vì vậy, chúng tôi thấy việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm là cần thiết trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang ngày càng khắt khe, đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng”.

 Cửa hàng rau sạch của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: N.M
Cửa hàng rau sạch của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Bình (thị xã An Khê). Ảnh: N.M



Sản phẩm rau An Khê được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là cơ hội để thị xã hình thành những vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn; đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khâu sản xuất, sơ chế và bảo quản nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, qua nhãn hiệu chứng nhận, người tiêu dùng cũng nhận biết, phân biệt rau an toàn có xuất xứ từ thị xã An Khê với các địa phương khác.

Ông Phan Ngọc Thành-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê-cho biết: “Rau An Khê-Gia Lai” được cấp nhãn hiệu chứng nhận đã tạo thêm động lực để nông dân yên tâm sản xuất, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm. Chúng tôi đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn chỉnh 2 dự thảo quy chế, quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và xây dựng hoàn chỉnh phương án thương mại hóa, kênh tiêu thụ cho rau An Khê, sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để người dân nắm bắt và áp dụng”.

 Logo biểu trưng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê-Gia Lai”.
Logo biểu trưng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê-Gia Lai”.



Theo ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: “Ngoài các sản phẩm OCOP của các địa phương, Gia Lai có kế hoạch xây dựng, phát triển từ 15 đến 20 nhãn hiệu hỗn hợp cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh dưới các hình thức như  xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Rau An Khê là nhãn hiệu hỗn hợp thứ 2 trên địa bàn tỉnh được xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Sắp tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ thị xã An Khê công bố nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê-Gia Lai”. Mặt khác, tiếp tục hỗ trợ để địa phương khai thác quyền đã được cấp cũng như phát triển thương hiệu “Rau An Khê-Gia Lai” nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển vùng chuyên canh rau an toàn mang nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê-Gia Lai”.
 

NGỌC THU
 

Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null