Quyết liệt xử lý lấn chiếm đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt xử lý triệt để tình trạng lấn, chiếm đất đai với chỉ tiêu 3.587 trường hợp. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, đảm bảo những trường hợp vi phạm được kiểm tra, lập thủ tục xử lý theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Thực hiện vượt chỉ tiêu

Theo ông Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT, năm 2024 là năm đầu tiên UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể đến từng huyện, thị xã, thành phố trong công tác xử lý lấn, chiếm đất đai, với tổng số trường hợp phải giải quyết trong toàn tỉnh khoảng 9.500. Để thực hiện, các địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp huyện và tổ công tác cấp xã; triển khai đến hộ gia đình, cá nhân kê khai quá trình sử dụng đất do lấn, chiếm để có cơ sở giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đến hết năm 2024, đa số các địa phương thực hiện vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, với tổng số trường hợp đã xử lý là 10.504 (hơn 110,5% so với chỉ tiêu). Trong đó, một số địa phương vượt nhiều so với chỉ tiêu được giao như: Huyện Tuy Phước xử lý 987 trường hợp, vượt chỉ tiêu 209 trường hợp; TX An Nhơn xử lý 1.161 trường hợp, vượt chỉ tiêu 111 trường hợp; huyện Tây Sơn xử lý 801 trường hợp, vượt chỉ tiêu 110 trường hợp, TP Quy Nhơn xử lý 1.811 trường hợp, vượt chỉ tiêu 96 trường hợp…

Năm 2025, UBND tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu xử lý lấn, chiếm đất đai cho các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 3.587 trường hợp. Trong đó, 1.685 trường hợp chưa giải quyết xong từ năm 2024 của các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh và 1.902 trường hợp phát sinh do thống kê thiếu tại 9/11 địa phương (riêng hai huyện Phù Cát và Vĩnh Thạnh xử lý các trường hợp thuộc năm 2024 nhưng chưa giải quyết xong).

“Các địa phương phải quyết liệt thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu do UBND tỉnh giao nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai. Đồng thời, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tài nguyên đất đai để góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh”, ông Quang yêu cầu.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục xử lý lấn, chiếm đất đai nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai và khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này. - Trong ảnh: Ngành chức năng huyện Phù Mỹ cưỡng chế tháo dỡ một công trình xây dựng trái phép trên đất lấn, chiếm thuộc xã Mỹ Thành. Ảnh: V.L

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục xử lý lấn, chiếm đất đai nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai và khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.

- Trong ảnh: Ngành chức năng huyện Phù Mỹ cưỡng chế tháo dỡ một công trình xây dựng trái phép trên đất lấn, chiếm thuộc xã Mỹ Thành. Ảnh: V.L

Tiếp tục rà soát, xử lý

Ngay từ đầu năm 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trong công tác xử lý lấn, chiếm đất đai nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

Theo ông Trần Đinh, Trưởng Phòng TN&MT TX Hoài Nhơn, đơn vị tham mưu UBND TX Hoài Nhơn chỉ đạo các phường, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn quản lý. Qua đó, đảm bảo đến hết quý I/2025, tất cả trường hợp vi phạm về lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích được kiểm tra, lập danh sách và các thủ tục xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai nhưng người sử dụng đất chưa đăng ký kê khai, UBND các xã, phường phải kiểm tra, rà soát toàn diện. Đồng thời, hướng dẫn người đang sử dụng đất thực hiện việc kê khai để đưa vào kế hoạch xử lý lấn, chiếm đất đai.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, huyện chỉ đạo Phòng TN&MT tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong công tác xử lý lấn, chiếm đất đai. Ngoài ra, tiếp tục phân công địa bàn phụ trách và nhiệm vụ cho từng thành viên tổ công tác cấp xã để bám sát, trực tiếp hướng dẫn, theo dõi tiến độ, kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý lấn, chiếm đất đai.

“Trong năm 2025, UBND tỉnh giao huyện Tây Sơn sẽ xử lý xong 300 trường hợp lấn, chiếm đất đai. Địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu để từng bước tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm đất đai trên địa bàn huyện”, ông Khánh nhấn mạnh.

Còn theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai để hoàn thành chỉ tiêu do UBND tỉnh giao trong năm 2025. Đồng thời, chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất công, không để phát sinh trường hợp vi phạm mới. Địa phương nào để xảy ra lấn, chiếm đất đai, xây dựng nhà, công trình trái phép mà không xử lý kịp thời thì người đứng đầu bị xử lý theo quy định.                         

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null