Quyết liệt phòng-chống bệnh tay chân miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong tháng 9 và 10-2018, bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có dấu hiệu tăng nhanh. Vì vậy, ngành Y tế đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của bệnh trên địa bàn tỉnh. 
Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh
Theo bác sĩ Võ Gia Bắc-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 393 ca mắc bệnh tay chân miệng và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố, trong đó huyện Ia Grai dẫn đầu số ca mắc với 95 bệnh nhân; TP. Pleiku đứng thứ 2 (91 bệnh nhân); huyện Đak Đoa đứng thứ 3 (26 bệnh nhân)... Thị xã Ayun Pa có số người mắc ít nhất với 1 trường hợp.
Đặc biệt, chỉ trong tháng 10-2018, bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh với 169 bệnh nhân. “Tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp tính và lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng bùng phát thành dịch. Bệnh thường gia tăng theo chu kỳ 2 lần/năm, cụ thể là giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 và giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10. Nguyên nhân là vào thời điểm này, học sinh đi học đông cộng với thời tiết chuyển mùa đã tạo điều kiện cho vi rút sinh sôi và gây bệnh. Chúng tôi đang phối hợp với Trung tâm Y tế các địa phương xử lý bệnh, không để lây lan ra diện rộng”-bác sĩ Bắc cho hay. 
 Học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: N.T
Học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: N.T
Từ tháng 9 đến nay, huyện Ia Grai được xem là điểm nóng của bệnh tay chân miệng với 95 bệnh nhân, trong đó nổi lên 2 ổ dịch là Trường Mầm non 1-5 (xã Ia Yok) và Trường Mầm non 15-5 (xã Ia Bă) với 50 trường hợp mắc bệnh. Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định đóng cửa 2 trường học này để cách ly và triển khai các biện pháp dập bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ. Tính riêng từ ngày 21-10 đến 29-10, huyện Ia Grai đã ghi nhận thêm 17 trẻ mắc bệnh.
Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng ở các tuần cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2018. “Lũy tích từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thu dung và điều trị cho 134 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng. Hiện Bệnh viện còn 16 trẻ đang nằm điều trị nội trú”-bác sĩ Lý Minh Thái-Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai-cho biết. 
Chủ động phòng ngừa 
Dù số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh giảm 8 trường hợp so với cùng kỳ 2017 nhưng gia tăng nhanh trong tháng 9 và 10-2018 đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh các biện pháp phòng-chống bệnh tay chân miệng.
Theo đó, Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế các ổ bệnh và ngăn ngừa sự lây lan. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã cấp thêm 500 kg hóa chất Cloramin B cho 9/17 huyện, thị xã, thành phố phun và lau chùi sát khuẩn tại nơi có nguồn lây bệnh. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục Sức khỏe tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng-chống bệnh tay chân miệng. 
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng-chống bệnh tay chân miệng. “Sở yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện việc sát khuẩn trường học; rửa tay cho học sinh bằng xà phòng; cách ly học sinh bị bệnh và báo cáo trường hợp mắc bệnh để cơ quan chức năng theo dõi. Chúng tôi cũng cử cán bộ cùng với đoàn của các sở, ngành giám sát, kiểm tra và nhắc nhở việc phòng-chống bệnh tay chân miệng tại các trường”-ông Phạm Văn Căn-Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo-cho hay.
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai các hoạt động phòng-chống bệnh tay chân miệng cho học sinh. Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) khẳng định: “Từ đầu năm đến nay, tại trường chưa ghi nhận học sinh nào mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, nhà trường vẫn yêu cầu giáo viên chú ý rửa tay cho trẻ và lau dọn lớp học bằng hóa chất Cloramin B được cấp trước đó”. Tương tự, tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku), các giáo viên cũng đã chủ động phòng-chống bệnh cho hơn 900 trẻ. “Đầu tháng 10-2018, tại trường có 1 cháu được phát hiện mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời cách ly và triển khai rửa đồ chơi, lau nhà và các đồ dùng bằng hóa chất nên không phát hiện thêm cháu nhiễm bệnh mới”-cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ.
Tại huyện Ia Grai, đến ngày 21-10-2018, Trường Mầm non 1-5 đã hoạt động trở lại và không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Bác sĩ Lý Tiến Thành-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai-cho biết: “Chúng tôi đang tập trung xử lý bệnh tại Trường Mầm non 15-5. Sau khi cho học sinh nghỉ học để cách ly, cán bộ y tế và giáo viên đã tổ chức phun hóa chất, lau dọn trường lớp bằng hóa chất Cloramin B. Đồ dùng học sinh cùng các chăn màn của trẻ đã được xử lý bằng cách ngâm hóa chất rồi rửa sạch bằng nước nóng và phơi nắng nhiều ngày để diệt mầm bệnh. Trung tâm cũng đã tổ chức tập huấn các biện pháp phòng-chống bệnh tay chân miệng cho 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế học đường ở các trường trên địa bàn huyện, đồng thời đi giám sát tại các xã để kịp thời xử lý nếu phát hiện bệnh nhân mới”.
Hoành Sơn
-------------------
Chuyên đề có sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông-Giáo dục Sức khỏe tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null