Quyết liệt ngăn chặn tình trạng mua bán pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cận Tết, vì lợi nhuận, không ít đối tượng đã bất chấp luật pháp, lén lút mua bán, vận chuyển pháo từ các tỉnh lân cận và từ Campuchia về Gia Lai tiêu thụ.
 
Từ đầu tháng 12-2016 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 18 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 200 kg pháo các loại, tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra, xử lý trước pháp luật.

“Nóng” tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ  

Vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 11-1, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Đức Cơ phát hiện đối tượng Phạm Thị Quế (26 tuổi, trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) điều khiển xe máy chở một thùng giấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo. Khi đến khu vực đường liên xã thuộc địa phận xã Ia Nan, tổ công tác yêu cầu Quế dừng xe để kiểm tra thì phát hiện có 39 kg pháo bi và pháo bông dạng bánh. Quế khai nhận đã mua số pháo trên từ một đối tượng không quen biết ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

 

Một vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Ảnh: H.T
Một vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Ảnh: H.T

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12-12-2016, tổ công tác của Công an huyện Đức Cơ phát hiện, bắt giữ chiếc xe taxi BKS 82A-002.82 do Nguyễn Quang Thiếu (22 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo Lê Hoàng Trọng Khánh (25 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum) vận chuyển 86 kg pháo hoa được đóng trong 48 bánh. Các đối tượng khai nhận đã mua pháo trên từ Kon Tum để chở đến tiêu thụ trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Ở thị xã Ayun Pa, ngày 9-1, Công an thị xã nhận được tin báo của nhân dân về việc có một số đối tượng có hành vi mua bán pháo tại quán cà phê Đại Ngàn, thuộc phường Đoàn Kết. Các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đã tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Võ Xuân Hoàng, (26 tuổi) đang bán 100 viên pháo hoa cho Lê Văn Hoàng (30 tuổi), cả hai cùng trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa. Qua đấu tranh, Hoàng đã giao nộp thêm 3 hộp pháo khác (có 150 viên) đang cất giấu tại nhà. Tại Cơ quan Điều tra, Hoàng khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng qua mạng xã hội Facebook để bán lại kiếm lời.

Trên địa bàn TP. Pleiku, lực lượng Công an cũng đã đấu tranh bắt 12 vụ mua bán, vận chuyển pháo, thu giữ hàng chục kg pháo các loại. Gần đây nhất, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-1, Công an phường Yên Thế bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lê Quang Linh (17 tuổi) và Mai Trung Hiếu (15 tuổi), cùng trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tại hiện trường, Công an phường Yên Thế đã thu giữ 10 bì pháo bi có trọng lượng 2,5 kg. Hiếu khai nhận đã mua số pháo trên của một phụ nữ ở xã Tân Sơn (TP. Pleiku). Sau khi thỏa thuận giá cả qua điện thoại, hai bên gặp gỡ rồi thực hiện hành vi mua bán. Từ lời khai của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, tại khu vực cây xăng trước Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an phường Yên Thế tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng Lê Xuân Lý và Đặng Thị Tuyết Nga, cùng 44 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Sơn đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ 10 bì pháo bi. Nga khai nhận trước đó đã bán pháo cho Hiếu và Linh.

 

“Ủy ban nhân dân TP. Pleiku phải cam kết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ”

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ tháng 1-2017, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết. Đặc biệt, UBND TP. Pleiku phải cam kết với tỉnh không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ. Theo đó, cần có những biện pháp, kế hoạch cụ thể như: nắm bắt các đối tượng có hoạt động mua bán đi lại qua các cửa khẩu; yêu cầu từng hộ gia đình cam kết không đốt pháo; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát…

Quyết tâm đấu tranh ngăn chặn

Mặc dù cơ quan Công an đã tập trung lực lượng để đấu tranh ngăn chặn, nhưng vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn tìm mọi cách để vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép. Đặc biệt, trong thời điểm giáp Tết, các đối tượng thường lợi dụng trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác; chọn thời điểm ban đêm để vận chuyển; ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, vì thế công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn.

Thiếu tá Vương Thế Tâm-Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế- Ma túy Công an huyện Đức Cơ nhận định: “Thời gian tới, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép sẽ còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong việc tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, chủ động nắm tình hình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ Công an huyện và các lực lượng chức năng trên địa bàn để đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, qua đó tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với hành vi mua bán pháo nổ trái phép”.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cũng cho biết: Hiện nay, ngoài các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo từ các huyện biên giới và các tỉnh lân cận về tiêu thụ trên địa bàn, nhiều đối tượng đi lao động từ Campuchia, Lào về quê đón Tết cũng mang theo pháo nổ để sử dụng và bán kiếm lời. Công an TP. Pleiku đang quyết liệt chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ; đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe loa tại khu dân cư, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, ký cam kết với các tổ dân phố, thôn, làng và các hộ gia đình trong việc ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo nổ. Bên cạnh đó, tiếp tục gọi hỏi răn đe các trường hợp từng sử dụng pháo bị phát hiện trên địa bàn… “Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ phải báo cho cơ quan chức năng để kịp thời vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm trước pháp luật”-Thượng tá Lưu Đình Cảnh khuyến cáo.

Phú Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

null