Quốc hội Mỹ thông qua việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 7.4 đã thông qua các dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus đồng thời cấm nhập khẩu dầu của Nga nhằm trừng phạt nước này do đã tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine

Cả hai dự luật về thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus và đình chỉ nhập khẩu năng lượng từ Nga đã được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua trong ngày 7.4 và đã được trình lên Tổng thống Joe Biden  ký thành luật.

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. Ảnh: Reuters

Việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Biden áp thuế ở mức cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus so với các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Động thái này cũng sẽ mở rộng Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho việc trừng phạt các quan chức Nga liên quan tới các vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó, việc cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga được cho là có ý nghĩa biểu tượng do Mỹ không phải là nhà nhập khẩu năng lượng lớn của Nga. Năm ngoái Mỹ nhập khẩu chưa tới 30 tỉ USD các loại hàng hóa từ Nga, trong đó có 17,5 tỉ USD dầu thô.

Theo PV/VOV

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null