Quảng Ngãi:Hàng loạt cán bộ bức xúc vì mất công chức sau luân chuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian gần đây nhiều cán bộ công chức lãnh đạo các cấp ngành Quảng Ngãi khi bị điều động sang công việc khác, bỗng dưng trở lại thành viên chức, thậm chí không còn được công nhận là viên chức, nên nhiều người ví gọi "cán bộ không chức". Sự việc này gây nhiều bức xúc, tranh cãi trong dư luận địa phương.
Phản ánh với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Sơn, hiện đang công tác tại BQL Cảng Sa Kỳ - Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi kể: "Sau khi được tuyển dụng, tham gia và đỗ kỳ thi tuyển rồi chịu dự bị 1 năm, tháng 10/2007, tôi được Sở Nội vụ Quảng Ngãi ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức chính thức, đảm nhận việc Thanh tra viên Sở GTVT tỉnh này".
Đến tháng 5/2013, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định điều động ông Sơn về nhận công tác tại một đơn vị trực thuộc là BQL Cảng Sa Kỳ cho đến nay. Tuy nhiên điều đáng nói là tại đơn vị mới, ngạch công chức của ông Sơn đã bị cắt và hiện chỉ là viên chức.
 
Tiến sỹ Phan Văn Hiếu từ cán bộ công chức giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, sau khi được điều động sang Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trở thành cán bộ "nữa dơi nữa chuột" vì không được xếp vào ngạch, bậc nào (công chức, hay viên chức).
Cho rằng việc bỗng dưng rớt xuống thành viên chức sau khi điều động là thiếu công bằng, thiệt thòi cho bản thân (ngạch công chức được hưởng thêm 25% phụ cấp) và không đúng quy trình  nên nhiều năm qua, ông Sơn đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi.
Tuy nhiên trong văn bản (số 1922/SGTVT-VP, ngày 3/8/2018), do ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT (đơn vị chủ quản cấp trên) ký, trả lời cho ông Sơn với nội dung khẳng định, việc điều động ông Sơn xuống công tác tại Cảng Sa Kỳ là đúng quy định hiện hành.
Ví dụ nữa là trường hợp của tiến sỹ Phan Văn Hiếu, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Sau khi được điều động sang Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, để giới thiệu bầu vào chức Phó chủ tịch Hội này. Từ cán bộ công chức giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, tiến sỹ Hiếu trở thành cán bộ "nữa dơi nữa chuột" vì không được xếp vào ngạch, bậc nào (công chức, hay viên chức).
Tương tự là 2 trường hợp của ông N.M.N và Thạc sỹ P.H.T. Từ cán bộ công chức đảm nhận vị trí Phó giám đốc Sở VH-TT&DL, ông N.M.N được điều động sang làm Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi và hiện cũng không được xếp vào ngạch, bậc công chức, hay viên chức. Còn Thạc sỹ P.H.T, vào năm 2017, khi đang là cán bộ công chức nắm giữ chức vụ Phó bí thư Thành đoàn TP.Quảng Ngãi, khi được điều động sang làm Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.Quảng Ngãi, hiện cũng không được xếp vào 2 ngạch, bậc nêu trên.
Tiến sỹ Phan Văn Hiếu bức xúc: "Để được bổ nhiệm vào ngạch công chức, mỗi viên chức phải nỗ lực và phấn đấu nhiều năm và vượt qua kỳ thi tuyển đầy khó khăn. Nhưng khi cấp thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội đặc thù (Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Liên minh HTX...) bỗng dưng không còn công chức, hay viên chức. Theo đó khoản phụ cấp thêm cho công chức làm việc khối chính quyền 25%; khối đảng và các tổ chức chính trị, xã hội là 55% so với mức lương đều bị cắt, điều này thật không công bằng".
 
Trong văn bản (số 1922/SGTVT-VP, ngày 3/8/2018), do ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT (đơn vị chủ quản cấp trên) ký, trả lời cho ông Sơn với nội dung khẳng định, việc điều động ông Sơn xuống công tác tại Cảng Sa Kỳ là đúng quy định hiện hành.
Ngày 5/6, trả lời câu hỏi: "Các trường hợp đang là công chức nhưng trở thành viên chức sau khi cấp thẩm quyền điều động nêu trên, có vi phạm quy trình?", ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi giải thích: "Trừ trường hợp luân chuyển vẫn còn được giữ ngạch công chức, các trường hợp còn lại sau khi được điều động sang các hội đặc thù khác sẽ không còn là công chức".
Tuy nhiên theo ông Dụng, nếu sau này được điều động trở lại, số cán bộ trên sẽ được phục hồi lại ngạch công chức. "Việc công chức thành viên chức khi điều động là đúng quy định hiện hành, không vi phạm luật", vị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
Công Xuân (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null