Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 22-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII, Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 4.900 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lương Quốc Đoàn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị

Tại Gia Lai, hội nghị kết nối đến 134 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với trên 2.300 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp cơ sở. Đồng chí Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: P.D

Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung).

Đồng thời quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, năm 2024; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt văn kiện Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đến cán bộ, hội viên tại các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp Hội nắm vững nội dung các nghị quyết, từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội ngay từ những năm đầu thực hiện.

Có thể bạn quan tâm