Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24.6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ Công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố; thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Chính trị Quân khu 5 đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5; thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố.

Theo đó, giải thể 114 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5.

Bộ Quốc phòng sáp nhập và tổ chức lại 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở sáp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Thành lập 5 Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (mới). Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tương đương lữ đoàn; chuyển nguyên trạng một số đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Bộ Quốc phòng tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thuộc Quân khu 5; Thành lập 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (mới); chuyển nguyên trạng một số đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bộ Quốc phòng tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thuộc Quân khu 5; Thành lập 6 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (mới); chuyển nguyên trạng một số đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quân khu 5 cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thuộc Quân khu; Thành lập 6 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (mới); chuyển nguyên trạng một số đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bộ Quốc phòng sáp nhập và tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thuộc Quân khu 5; Thành lập 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, chuyển nguyên trạng một số đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giao nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Quân khu 5 cũng công bố Quyết định thành lập 5 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao quân kỳ quyết thắng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố; trao quân kỳ quyết thắng cho 26 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Quân khu 5. Đây là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Quân khu 5 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, giáp biên giới với Lào và Campuchia, địa hình phức tạp, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ cấp huyện, tỉnh vững chắc; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các lực lượng Quân khu 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, bão lũ, sạt lở đất vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trao Quân kỳ quyết thắng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh thành phố.

Trao Quân kỳ quyết thắng cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh thành phố.

Trước xu thế và đòi hỏi của cách mạng trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tạo ra sự thay đổi lớn về tổ chức, biên chế cơ quan quân sự địa phương, đồng thời đặt ra những nội dung mới về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự địa phương như công tác quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện nguồn dự bị động viên, công tác sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ trong thực hiện, trong các khu vực phòng thủ.

Để tổ chức triển khai bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức các đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quân sự địa phương, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Thượng tướng Phạm Hoài Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và Quân khu 5 cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa của việc giải thể, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới các đơn vị về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ, từ đó xác định quyết tâm bứt phá mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu khi đi vào hoạt động. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các tổ chức quần chúng đưa cơ quan, đơn vị vào hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến theo địa giới hành chính mới trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn; Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức quân sự địa phương trong xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, không để việc giải thể, điều chuyển, sáp nhập làm gián đoạn ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác tư tưởng chính trị, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ”. - Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

“Trong điều kiện mới, sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ, vừa phải kiện toàn tổ chức lực lượng, đòi hỏi các đồng chí phải đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt mới hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, tổ chức mới, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Thứ trưởng Phạm Hoài Nam nói.

(Theo Thanh Hà/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

null